Tướng Iran thiệt mạng tại Syria

01/09/2016 11:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Iran ngày 31/8 đưa tin Chuẩn tướng Ahmad Ghulami thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với các tay súng thánh chiến ở Aleppo , miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn Fars cho biết Tướng Ghulami đã bị sát hại trong khi giao tranh với "những kẻ khủng bố takfiri" - thuật ngữ mà Iran sử dụng để gọi các tay súng thánh chiến dòng Hồi giáo Sunni. Tướng Ghulami đã nghỉ hưu song tình nguyện tới Iraq và Syria để tham gia cuộc chiến chống nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo (IS)" tự xưng.

 Aleppo, Syria hoang tàn đổ nát

Iran về mặt nguyên tắc ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tehran khẳng định không có bất cứ binh sĩ chính quy nào của Iran hoạt động tại Syria, và các chỉ huy cùng tướng lĩnh Iran ở Syria hoàn toàn chỉ đóng vai trò "cố vấn quân sự". Tuy nhiên, Iran dẫn đầu lực lượng tình nguyện Syria, trong đó có cả các chiến binh từ Afghanistan và phong trào Hezbollah của Liban. Trong khi đó, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Vùng Vịnh hậu thuẫn các nhóm nổi dậy ở Syria.

Trong một diễn biến khác tại Syria, ngày 31/8, ít nhất 50 phiến quân đã bị tiêu diệt và hơn 70 tay súng bị thương khi quân đội nước này đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân tại tỉnh miền Trung Hama.

Hãng thông tấn SANA đưa tin quân đội chính phủ Syria đã giao tranh ác liệt với các tay súng phiến quân tại khu vực nông thôn phía Bắc Hama, tuy nhiên phiến quân đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của quân đội Syria tại các thị trấn Soran và Taibet al-Imam.

Khu vực nông thôn phía Bắc của Hama lại trở thành điểm nóng quân sự sau khi các tay súng phiến quân thực hiện các cuộc tấn công nhiều lần nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ tại đây. Đây được xem là một phần trong ý đồ của phiến quân khiến quân chính phủ phân tán lực lượng ở nhiều mặt trận nhằm giảm sức ép đối với phiến quân tại các khu vực khác ở miền Bắc Syria.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm