Từ chối Mỹ, Brazil mua 36 máy bay JAS-39 Gripen của Thụy Điển

19/12/2013 15:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ qua những lời đề nghị từ Mỹ và Pháp, Brazil đã lựa chọn Thụy Điển là đối tác cung cấp 36 chiếc máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen thế hệ mới trong vòng 10 năm tới trị giá 4,5 tỷ USD.

Với việc lựa chọn Thụy Điển là đối tác trong thương vụ 4,5 tỷ USD, hãng sản xuất máy bay Saab đã có được hợp đồng sản xuất máy bay đắt giá nhất từ trước đến nay.

Máy bay chiến đấu Jas-39 Gripen của Không quân Thụy Điển

Quyết định này của Brazil được cho là có ảnh hưởng từ chương trình do thám của NSA đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới trong đó có Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

"Vấn đề do thám của NSA đã từ chối cơ hội có được hợp đồng mua bán máy bay của Boeing ở Mỹ và Dassault ở Pháp", ông David Fleischer, một nhà phân tích quân sự ở trường Đại học Brasilia cho biết.

Pháp từ lâu đã hỗ trợ Brazil mạnh mẽ nhằm có được hợp đồng mua bán đắt giá này. Tổng thống Pháp Francois Hollande từng có chuyến thăm đến Brazil và gợi ý quốc gia NAm Mỹ nên mua máy bay của Pháp. Hãng sản xuất máy bay Dassault tỏ ra khá thất vọng khi Brazil đã lựa chọn Thụy Điển là đối tác. "Gripen không thể có hiệu suất hoạt động tương đương với các máy bay chiến đấu Rafale", Dassault nhận định.

Thất bại trong hợp đồng mua bán máy bay với Brazil, Pháp sẽ chỉ còn một đối tác duy nhất đang trong quá trình thương thảo hợp đồng là Ấn Độ.

Hãng sản xuất máy bay Boeing,  công ty cung cấp dịch vụ quốc phòng lớn nhất của Mỹ không đưa ra lời bình luận chính thức bởi Boeing cùng Lockheed Martin vẫn còn hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu F-35 với Hàn Quốc.

Gripen là máy bay chiến đấu đa năng nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các máy bay của Mỹ hay Pháp

Thông tin Brazil ký hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu với Thụy Điển khiến nhiều nhà phân tích bất ngờ bởi do tác động khủng hoảng kinh tế, Brazil có thể sẽ chỉ lên kế hoạch tăng cường sức mạnh không quân vào năm 2015.

Thế hệ máy bay Gripen của Thụy Điển có giá trị rẻ hơn nhiều so với các máy bay F/18A của Mỹ hay Rafale của Pháp. Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva từng nói rằng ông muốn lựa chọn các máy bay Rafale của Pháp trong khi bà Rousseff cuối cùng đã chọn Gripen của Thụy Điển.

Chính phủ Brazil cho biết hợp đồng mua bán 36 máy bay JAS 39 Gripen trị giá 4,5 tỷ USD sẽ được trả dần trong vòng 10 năm tới.

Máy bay chiến đấu Gripen sẽ giúp Brazil thay thế những chiếc Mirage 2000 vốn đã hoạt động từ lâu. Qua đó tăng cường khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ Brazil từ những khu vực rừng rậm Amazon cho đến nhưng nơi có mỏ dầu lớn ngoài khơi.

Bên cạnh Brazil, Thụy Điển ngày hôm qua cũng đã công bố kế hoạch mua 60 máy bay Gripen E từ Saab giúp cho không quân Thụy Điển thay thế những máy bay từng hoạt động trong thập niên 90.

Máy bay chiến đấu Gripen được các quốc gia như Nam Phi, Thụy Điển, CH Séc, Hungary, Thái Lan và cả Anh sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Thụy Sĩ cũng đã đưa ra tuyên bố muốn mua máy bay Gripen E trong tương lai.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm