Tử Cấm Thành thiết lập trung tâm ứng phó khẩn cấp

13/04/2017 14:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trải qua dự án tu bổ mới, trong đó có lắp đặt hệ thống sưởi và thiết lập trung tâm ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tại quần thể này trong mùa đỉnh điểm tham quan.

Kể từ năm 2012 đến nay, mỗi năm Tử Cấm Thành đón hơn 15 triệu khách tham quan. Năm 2016, lượng du khách đã tăng lên 16 triệu người. 


Toàn cảnh bên ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2015, Bảo tàng đã hạn chế lượng du khách, chỉ đón tối đa 80.000 người/ngày, nhằm ngăn ngừa lượng du khách quá đông.

Dự án tu bổ mới còn xây dựng một số văn phòng quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng và di sản văn hóa trong Tử Cấm Thành.

Các văn phòng này sẽ giám sát cơ sở vật chất và hơn 1,8 triệu di sản của Tử Cấm Thành.


UNESCO đã xếp Cố Cung vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới

Trong quần thể công trình gỗ rộng 170.000m2 của Tử Cấm Thành có 65 màn hình và hơn 2.300 camera giám sát. Dự kiến, dự án này sẽ được hoàn tất vào tháng tháng 6/2019.

Tử Cấm Thành nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh (1368-1644) đến cuối nhà Thanh (1644-1912). Diện tích Tử Cấm Thành là 720.000 m², gồm 800 cung và 9999 phòng.

Năm 2020, Cố Cung sẽ kỷ niệm 600 năm xây dựng. Cố cung đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987.

Tuấn Vĩ
Theo Tân Hoa Xã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm