Trường học Mỹ đuổi cổ hàng ngàn học sinh Trung Quốc vì gian lận thi cử

29/05/2015 15:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nghiên cứu do một công ty giáo dục Mỹ thực hiện, khoảng 8.000 sinh viên Trung Quốc đã bị đuổi khỏi nhiều trường đại học Mỹ trong năm ngoái, với nguyên nhân chủ yếu là điểm kém và gian lận thi cử.

Con số trên là kết quả ước tính, do WholeRen Education - một công ty chuyên đáp ứng nhu cầu của các du học sinh Trung Quốc - thực hiện dựa trên số liệu thống kê chính thức của Mỹ và qua một cuộc thăm dò 1.657 sinh viên bị đuổi khỏi các trường đại học Mỹ vào năm ngoái.

Công ty cho biết hơn 80% các sinh viên đó bị đuổi vì thành tích học tập kém hoặc do thiếu trung thực.

Trung Quốc là nước có số sinh viên du học tại Mỹ cao nhất, với 274.439 sinh viên trong giai đoạn 2013-2014

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bối cảnh hôm 28/5, một tòa án Mỹ đã chính thức buộc tội 12 công dân Trung Quốc gian lận trong các cuộc thi đầu vào các trường đại học của Mỹ.

Cáo trạng của tòa cho thấy những kẻ này đã tiến hành nhiều hoạt động gian lận tinh vi, có hệ thống, kéo dài 4 năm từ 2011-2015, trong đó các sinh viên tương lai bỏ ra tới 6.000 USD để thuê người đi thi hộ, sử dụng hộ chiếu giả gửi tới từ Trung Quốc. Một bồi thẩm đoàn ở thành phố Pittsburgh đã buộc tội các bị đơn, bao gồm cả người đi thi hộ và người hưởng lợi, với tội danh âm mưu phạm tội, làm giả hộ chiếu, gian lận thư tín.

Đặc vụ John Kelleghan của Cơ quan Điều tra An ninh nội địa Mỹ cho hay những sinh viên này không chỉ gian lận trong các kỳ thi mà còn có hành vi hủy hoại hệ thống nhập cư của Mỹ.

Theo luật pháp của Mỹ, mức án cao nhất đối với tội danh gian lận là 20 năm tù giam và 250.000 USD tiền phạt, làm giả hộ chiếu là 10 năm tù và 250.000 USD tiền phạt, âm mưu phạm tội là 5 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.

V.L
Theo WSJ/TTXVN

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm