Trung Quốc 'thận trọng' hoan nghênh việc hoàn tất đàm phán Hiệp định TPP

06/10/2015 16:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc vừa bày tỏ sự hoan nghênh trước việc hoàn tất đàm phán Hiệp định TPP giữa 12 nước Châu Á - Thái Bình Dương, dù vẫn thận trọng chưa tham gia hiệp định này.

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ dẫn đầu chủ trương cắt giảm thuế quan thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn chung trên thị trường các nước thành viên, bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ.

Tân Hoa Xã trích tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc gọi TPP là "một trong những hiệp định thương mại tự do quan trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

"Trung Quốc hy vọng hiệp định TPP và các thỏa thuận thương mại tự do khác trong khu vực có thể thúc đẩy lẫn nhau và góp phần đưa thương mại, đầu tư, kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng tăng trưởng".


Hiện Trung Quốc vẫn đứng ngoài Hiệp định TPP. Ảnh: BBC

Trước đây, Trung Quốc từng khẳng định sẽ "mở cửa đối với bất kỳ cơ chế nào" tuân theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng nước này vẫn chưa gia nhập TPP. Hiệp định TPP hiện vẫn cần thêm thời gian để được phê chuẩn tại mỗi nước thành viên.

Trong tương lai, các nước thành viên tham gia Hiệp định TPP sẽ nắm giữ khoảng 40% nền kinh tế thế giới. Quá trình đàm phán hiệp định vừa hoàn tất vào ngày 5/10 tại Atlanta, Mỹ.

Đây là kết quả đạt được sau 5 năm đàm phán giữa các quốc gia thành viên, dẫn đầu là Mỹ. Thỏa thuận này được một số người xem là tạo đối trọng với một Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng Trung Quốc sẽ sớm gia nhập Hiệp định TPP trong tương lai. Ảnh: BBC

Hôm 6/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, thỏa thuận là biểu hiện cho một "thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương mới". Ông cũng nói thêm rằng sẽ ý nghĩa hơn nếu Trung Quốc cùng tham gia TPP trong tương lai.

Phan Vân Anh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm