Trung Quốc: Tấn công bằng dao khiến 11 người thương vong

17/07/2017 07:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 16/7, một người đàn ông 30 tuổi đã dùng một con dao nhà bếp giết hại 2 người và khiến 9 người khác bị thương tại một siêu thị Wal-Mart ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc.

Các vụ tấn công bằng dao không phải hiếm thấy ở Trung Quốc, khi tỷ lệ tội phạm bạo lực gia tăng ở nước này trong những thập niên gần đây do kinh phát triển bùng nổ và chênh lệch giàu nghèo gia tăng nhanh chóng.

Tấn công bằng dao tại Đại học Texas, 4 người thương vong

Tấn công bằng dao tại Đại học Texas, 4 người thương vong

Một đối tượng cầm dao bài lớn đã tấn công nhiều sinh viên tại khuôn viên trường Đại học Texas, thành phố Austin của Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Các nghiên cứu cũng cho thấy các trường hợp rối loạn tâm thần ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Một số trường hợp có liên quan đến sự căng thẳng khi nhịp sống trở nên gấp hơn và các hệ thống phúc lợi kém đi.

Hồi tháng 5 vừa qua, một người đàn ông được cho là có vấn đề về tâm thần đã giết chết 2 người và làm bị thương 18 người khác trong một vụ bạo lực ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 1/2017, một người đàn ông đã dùng dao tấn công 11 em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam nước này.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm