Trung Quốc sốc với vụ chặt đầu chủ quán mỳ vì bị lấy đắt hơn 1 nhân dân tệ

20/02/2017 14:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra tại Hồ Bắc, Trung Quốc, khi một khách hàng chặt đầu chủ quán mỳ sau cuộc tranh cãi về giá cả.

Theo Nhân dân Nhật báo, sự việc khiến người dân sống xung quanh khu vực nhà ga ở Vũ Xương, Vũ Hán, hết sức bàng hoàng. Hiện, nghi phạm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.


Cảnh sát điều tra hiện trường vụ án. (Nguồn: people.com.cn)

Tân Hoa xã đưa tin tranh cãi xảy ra khi nghi phạm cho rằng chủ quán đã lấy đắt hơn bình thường 1 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng) cho mỗi bát mỳ.

Sau đó, người đàn ông 22 tuổi đến từ Tứ Xuyên này đã lấy con dao trong bếp xông đến, chặt đầu chủ quán và vứt vào thùng rác gần đó.

Nạn nhân, chỉ được xác định là một người đàn ông 42 tuổi, mới kinh doanh quán mỳ được 1 năm. Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Lan Phương - Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm