Trung Quốc sa thải 3 quan chức trong vụ đâm tàu cao tốc

25/07/2011 06:31 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 24/7, Trung Quốc đã sa thải 3 quan chức đường sắt cấp cao, sau vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc ở phía Đông đất nước, gây ra ít nhất 35 cái chết và làm 200 người khác bị thương.

Vụ tai nạn diễn ra trong đêm 23/7, khi đoàn tàu D3115 bị sét đánh gây mất điện và phải dừng lại trên đường ray tại một địa điểm gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Con tàu thứ 2 mang số hiệu D301, do không biết tới sự cố đã lao tới và đâm vào con tàu đứng yên. Giới chức Trung Quốc nói rằng sự cố sét đánh khiến hệ thống cảnh báo an toàn trên D3115, vốn có thể báo lại cho trung tâm biết về tình trạng nguy hiểm của nó và khiến toàn bộ các đoàn tàu cao tốc khác ngừng hoạt động để tránh va chạm, đã không thể sử dụng. Đây được xem là tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2008, đồng thời nêu lên nhiều dấu hỏi về tính an toàn của hệ thống đường sắt cao tốc của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong số các quan chức vừa bị sa thải có lãnh đạo và phó lãnh đạo Cục Đường sắt Thượng Hải và Bí thư Đảng ủy của Cục. Cục Đường sắt Thượng Hải là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khu vực xảy ra tai nạn. Ngoài ra 3 nhân vật này sẽ là mục tiêu của các cuộc điều tra sẽ diễn ra tới đây.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm