Trung Quốc: Lo lắng và sợ hãi chờ tin người thân trên chuyến bay bị mất tích

08/03/2014 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những tiếng khóc và nước mắt đã bao phủ một cuộc họp báo diễn ra tại một căn phòng ở khách sạn Lido nằm tại Bắc Kinh trong ngày 8/3, khi khoảng 120 người thân và bạn bè các hành khách tới nghe tin cập nhật về một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trên biển Đông.

Một cô gái trẻ đã khóc to khi bạn gái ôm cô thật chặt. Một bà mẹ cao tuổi khóc vì không nhận được tin tức liên quan tới đứa con trai 40 tuổi của mình. Một số khóc hàng giờ đồng hồ và nhiều người ngồi trên ghế lặng lẽ cầu nguyện. Có cả người ngồi trên sàn khách sạn.

Một người phụ nữ dựa đầu vào tường và trông đầy đau khổ. Bà nói với Tân Hoa Xã rằng chồng mình đang ở trên chiếc máy bay và hai người mới chỉ gọi điện cho nhau vào đêm trước chuyến bay.

Một người đàn ông cao tuổi khóc bên hành lang phòng họp báo khi con trai ông và một người phụ nữ khác đứng cạnh vỗ vai động viên. "Cha ơi, sẽ ổn thôi" - người con trai nói - "Con nghe tin máy bay đã hạ cánh khẩn cấp". Một số người thậm chí đã bị ngất và phải được đưa tới phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi. Số khác nói rằng họ sẽ bay tới Việt Nam để ngóng tin người thân.

"Chồng tôi đang ở trên máy bay và chúng tôi có con nhỏ ở nhà. Con tôi không thể sống thiếu cha" - một người phụ nữ trẻ tới từ ở Thiên Tân nói và khóc. Cô cũng liên tục trò chuyện với những người xung quanh bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, với hy vọng sẽ có thêm tin tức cập nhật. Tuy nhiên cô tức giận với việc không có nhân viên nào của Malaysia Airlines xuát hiện.

"Malaysia Airlines không cho chúng tôi một lời giải thích, họ chỉ đưa ra một mảnh giấy thông báo" - một người khác có mặt trong phòng họp báo nói - "Họ gọi cho chúng tôi chút nước và bánh mỳ. Ở đây chỉ có vài tình nguyện viên, không có nhân viên nào của hãng xuất hiện cả".

Một cuộc họp báo tổ chức tại khách sạn đã bị trì hoãn vài làn cho tới tận 2 giờ 30 phút chiều. Tuy nhiên phát ngôn viên từ Malaysia Airlines đã không cập nhật thêm thông tin gì, chỉ đọc thông báo ngắn đã được đưa ra trước đó, nói thêm rằng hãng đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay.

Được biết chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur, Malaysia, tới Bắc Kinh có chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn tới từ 14 nước, gồm 154 người Trung Quốc.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm