Trung Quốc: Lãnh án chung thân vì 2.300 lần trốn vé đường cao tốc

15/01/2011 07:39 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một nông dân ở Trung Quốc vừa bị tòa án nước này tuyên phạt tù chung thân vì tội nhiều lần trốn không trả phí đi trên đường cao tốc.

Thủ đoạn của Shi Jiangfeng là đeo biển kiểm soát xe quân sự giả lên xe của y và điềm nhiên đi qua các trạm thu phí. Tổng cộng số tiền sau 2.300 lần trốn trả phí của Shi đã lên tới 3,5 triệu NDT (530.000 USD).

Ngoài án tù chung thân, Tòa án tỉnh Hà Nam còn tuyên phạt Shi số tiền lên tới 2 triệu NDT (302.000 USD). Án tù đã khiến người Trung Quốc phẫn nộ bởi nhiều kẻ thực hiện các hành động phạm tội nặng nề hơn như cưỡng hiếp, giết người còn nhận các bản án nhẹ hơn nhiều hình phạt của Shi.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm