Trung Quốc kết án chung thân 'quan tham' nhận hối lộ 17 triệu USD

23/01/2017 20:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/1, một tòa án ở tỉnh Sơn Đông (Shandong), miền Đông Trung Quốc đã kết án tù chung thân đối với ông Tô Vinh (Su Rong), nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) do nhận hối lộ. 

Theo phán quyết, ông Tô Vinh đã lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ 116 triệu Nhân dân tệ (NDT, tương đương 16,9 triệu USD) từ năm 2002 - 2014, gây thiệt hại lớn đối với tài sản công, phá hoại lợi ích đất nước và người dân. Bên cạnh đó, ông Tô Vinh còn sở hữu một khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc, vượt quá thu nhập hợp pháp. Bị cáo đã không thể lý giải cách thức có được khối tài sản trị giá hơn 80 triệu NDT. Toàn bộ tài sản cá nhân của ông Tô Vinh sẽ bị sung công. 

Ông Tô Vinh cho biết sẽ không kháng cáo.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm