Trung Quốc giảm bớt việc sử dụng nội tạng của tử tù

24/03/2012 06:43 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trung Quốc giảm bớt việc sử dụng nội tạng của tử tù

Ngày 23/3, Tân Hoa xã thông báo trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ bỏ hẳn việc sử dụng nội tạng của tử tù để phục vụ hoạt động phẫu thuật ghép tạng. Hãng tin dẫn lời Thứ trưởng Y tế Huang Jiefu nói rằng nguyên nhân do tử tù có sức khỏe không tốt và nhiều người hay mắc các bệnh truyền nhiễm. Thay vì sử dụng nội tạng tử tù, chính phủ Trung Quốc sẽ khuyến khích người dân tham gia hiến tạng. Một hệ thống thử nghiệm hoạt động hiến tạng mới hiện đã đi vào hoạt động tại 16 tỉnh của nước này.

Australia phá đường dây khiêu dâm trẻ em

Cảnh sát Australia hôm 23/3 thông báo họ đã phá một đường dây khiêu dâm trẻ em và bắt giữ 14 người đàn ông trong nhiều cuộc bố ráp tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, thu giữ hàng trăm ngàn bức ảnh mang nội dung gợi dục, một số liên quan tới cả trẻ sơ sinh. Cảnh sát liên bang Australia đã tổ chức cuộc tấn công trên sau khi nhận được tin báo từ Interpol và biết rằng những kẻ trên có liên hệ tới một mạng lưới lạm dụng trẻ em ở Đức. Nhà chức trách cũng cho biết trong 7 năm qua, 850 người Australia đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em.

Nghị sĩ Đài Loan bị chỉ trích vì bình phẩm về các cô dâu ngoại quốc

Ngày 23/3 rất đông các cô dâu ngoại quốc đã biểu tình trước cơ quan lập pháp của  Đài Loan , sau khi nghị sĩ Chang Show Foong sử dụng những lời lẽ khiếm nhã dành cho họ. Bà Chang đã bị chỉ trích do nói rằng các cô dâu nước ngoài đang làm giảm cơ hội lấy chồng của những người phụ nữ bản địa. Bà cũng nói rằng đàn ông Đài Loan đang "nhập khẩu phụ nữ nước ngoài bởi họ dễ kiểm soát hơn" và tình trạng này khiến phụ nữ ở hòn đảo này lâm vào cảnh ế ẩm. Chiu Ya Ching, cô dâu gốc Thái Lan đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, nói rằng lời lẽ của Chang cho thấy bà này "không tôn trọng phụ nữ, nhất là những người nhập cư". Tính tới cuối năm 2011, có tổng cộng 427.000 người đàn ông ở Đài Loan đã kết hôn với phụ nữ nước ngoài, chủ yếu tới từ Đông Nam Á.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm