Trung Quốc đột ngột xiết chặt xuất khẩu máy bay không người lái

03/08/2015 05:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các công ty Trung Quốc sẽ phải được chính quyền phê chuẩn, trước khi xuất khẩu máy bay không người lái hoặc máy tính có khả năng mạnh mẽ, kể từ ngày 15/8 trở đi.

Tân Hoa Xã cho biết lệnh giới hạn xuất khẩu được ban hành do chính quyền Trung Quốc lo ngại những thứ này có thể gây hại an ninh quốc gia.

Một số loại máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất hiện diện tại một triển lãm tổ chức ở Bắc Kinh hồi năm 2014

Dưới quy định mới do Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào cuối tuần trước, các công ty sản xuất một số loại máy bay không người lái và máy tính cụ thể, được nêu trên trang web của Bộ Thương mại, sẽ phải đăng ký lấy giấy phép, trước khi muốn xuất khẩu chúng.

Các mặt hàng bị xiết chặt hoạt động xuất khẩu gồm máy bay không người lái có thời gian hoạt động lâu hơn 1 giờ đồng hồ.

Các công ty cũng phải cung cấp cho nhà chức trách bản sao của các hợp đồng xuất khẩu, tài liệu cho thấy thông số kỹ thuật của sản phẩm và ai sẽ sử dụng chúng. Sau khi đệ trình đầy đủ giấy tờ, các công ty sẽ phải chờ trong 45 ngày làm việc để được phê chuẩn giấy phép.

Giới chức Trung Quốc sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hai mặt hàng này và những doanh nghiệp vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề.

V.L
Theo Xinhua

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm