Trung Quốc: Chống ô nhiễm bằng... khí sạch đóng lon

31/01/2013 06:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Triệu phú Trung Quốc Chen Guangbiao, người làm giàu nhờ hoạt động tái chế phế liệu, hôm 30/1 đã xuống đường để phát các lon chứa khí sạch, được cho là lấy từ các vùng xa xôi ở Trung Quốc như Tân Cương. Chen đã tổ chức hoạt động này sau khi thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố ở Trung Quốc  chìm trong các màn khói bụi độc hại kéo dài.

"Tôi muốn nói với các thị trưởng, các lãnh đạo quận, các giám đốc những công ty lớn điều này: đừng chỉ theo đuổi việc tăng trưởng GDP. Đừng chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà quên đi con cháu chúng ta và để rồi phải trả cái giá đắt về môi trường sinh thái" - Chen tuyên bố.

Chất lượng không khí ở Trung Quốc đã trở thành vấn đề nóng trong mấy tuần gần đây, khi tình trạng ô nhiễm đã rơi vào mức báo động. Hoạt động đo đếm chỉ số PM 2,5 (các hạt bụi có đường kính 2,5 micro mét trở xuống với khả năng đi sâu vào phổi gây nên bệnh tim, phổi), đã vượt quá ngưỡng 500, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mức an toàn là 20.

Chen, với gia sản lên tới 740 triệu USD, hiện là nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông có hơn 4 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội Sina Weibo đông người dùng nhất nước. Ông thừa nhận việc phát khí sạch đóng lon chỉ là hành động mỉa mai tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên ông cũng muốn qua sự kiện này để nhắc nhở người dân về tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường.

Các lon khí sạch đã được Chen phát miễn phí trong ngày 30/1, nhưng thường được bán với giá 5 NDT mỗi lon và tiền thu được sẽ chuyển tới cho nhiều khu vực nghèo khó ở Trung Quốc. Chen nói rằng đã có tổng cộng 8 triệu lon khí sạch được tiêu thụ trong 10 ngày qua.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm