Trung Quốc bắt quan chức dính tới buôn bán trẻ em

27/12/2012 07:01 GMT+7 | Trong nước


Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hai quan chức, một người làm trong ngành kế hoạch hóa gia đình trong vụ truy quét nạn buôn lậu trẻ em mới nhất, dẫn đến việc bắt giữ tất cả 355 nghi can trên cả nước.

Cháu nhỏ này đã bị bắt đi khỏi vòng tay cha mẹ - Nguồn: NY Times

Cảnh sát chín tỉnh thành phố đã tham gia vào chiến dịch chung này, bắt đầu từ ngày 18/12, tấn công vào các mạng lưới buôn người, cứu thoát 89 em nhỏ, theo lời Bộ công an thông báo trong một tuyên bố đầu tuần này.

Trong số những nghi can có một quan chức họ Wang trong ngành kế hoạch hóa gia đình, bị bắt giữ ở tỉnh miền tây nam Phúc Kiến và bị truy tố tội buôn bán bốn trẻ em, theo báo Hoàn cầu ngày thứ Tư.

Cảnh sát cũng bắt giữ một quan chức khác ở tỉnh Phúc Kiến sau khi ông này và vợ mua một bé trai, theo bản tin. Cặp vợ chồng này đã có một con trai 10 tuổi.

Các học giả Trung Quốc từ lâu đã chỉ trích chính sách một con làm trầm trọng thêm nạn buôn người. Chính sách này nhằm hạn chế gia tăng dân số ở Trung Quốc, hiện là nước đông dân nhất thế giới với 1,3 tỷ người.

Luật quy định hạn chế người ở các vùng đô thị không được phép có nhiều hơn một con, trong khi các gia đình nông thôn có thể có hai con nếu đứa đầu là con gái. Điều này đã dẫn đến sự phân biệt về giới tính, khiến các bé gái bị bỏ hoặc đem bán.

“Trong một số vụ, chính các quan chức ngành dân số bán các trẻ em,” Hoàn cầu dẫn lời Zhang Shiwei, một nhà hoạt động chống buôn bán trẻ em. Các quan chức này thường thuyết phục những cặp vợ chồng vi phạm quy định về kiểm soát sinh con đưa đứa bé cho họ tìm người nhận nuôi.

Các em nhỏ sau đó bị bán cho các đường dây buôn người, có thể là để cung cấp cho các bậc cha mẹ ở nước ngoài. Trong số 89 trẻ được cứu thoát lần này, năm em được đưa về lại với cha mẹ, trong khi những em khác được kiểm tra DNA để xác nhận gia đình, báo Fuzhou Evening News cho biết.

Cảnh sát nói họ đã cứu được hơn 24.000 trẻ em và phụ nữ năm ngoái, một số bị bán làm con nuôi, còn các phụ nữ bị đưa đi làm gái điếm ở những nơi xa xôi như tận Angola.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm