Trung - Nhật đột ngột căng thẳng quan hệ

24/04/2013 07:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 23/4 cảnh báo Nhật Bản sẽ phản ứng bằng vũ lực nếu phát hiện hoạt động đổ bộ lên đảo tranh chấp. Tuyên bố của ông được đưa ra khi 8 tàu của chính quyền Trung Quốc đã đi tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, hiện đang được cả Bắc Kinh và Tokyo tuyên bố có chủ quyền. Một đội 10 tàu đánh cá chở theo các nhà hoạt động Nhật Bản bên cạnh tàu của lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cũng đã xuất hiện trong khu vực trên.

Ông Abe đã có tuyên bố cứng rắn trước Quốc hội chỉ vài giờ sau khi 168 nghị sĩ viếng thăm ngôi đền Yasukuni, nơi tưởng niệm những người lính Nhật đã chết, gồm cả một số nhân vật bị xem là tội phạm chiến tranh. Hành động đó nhiều khả năng sẽ khiến các hàng xóm của Nhật Bản tức giận, bởi những nước này xem ngôi đền là một sự gợi nhớ tới quá khứ quân phiệt ở Nhật.

Phía Nhật Bản đánh giá đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2012, Trung Quốc đã điều tàu hải giám với số lượng đông nhất tới gần quần đảo tranh chấp. Phát ngôn viên chính quyền Nhật Bản nói rằng hành động xâm nhập vào "vùng lãnh hải" thuộc nước này của tàu Trung Quốc là đặc biệt đáng tiếc và đã triệu đại sứ Trung Quốc tới để phản đối.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm