Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc nối lại viện trợ quy mô lớn

28/10/2010 06:52 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc khôi phục viện trợ thực phẩm và triển khai các dự án kinh tế chung để đổi lấy việc được thường xuyên tổ chức các cuộc đoàn tụ những gia đình ly tán vì chiến tranh Triều Tiên.

Đề nghị của Triều Tiên được đưa ra trong cuộc họp chung của quan chức Hội Chữ thập đỏ hai bên tại thị trấn biên giới Kaesong. Phía Hàn Quốc muốn tổ chức mỗi tháng một cuộc đoàn tụ nhưng phía Triều Tiên muốn gắn chuyện này với việc khôi phục các dự án kinh tế chung. Ngoài ra họ còn kêu gọi Hàn Quốc chuyển thêm 500.000 tấn gạo và 300.000 tấn phân bón. Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, kết thúc hôm 27/10, đôi bên đã không đạt được tiến bộ lớn nào nhưng đồng ý tiếp tục gặp nhau vào tháng tới.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm