Triều Tiên tung video dội mưa tên lửa san phẳng thành phố Mỹ

19/04/2017 21:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đoạn video mô tả cảnh một thành phố của Mỹ bị loạt tên lửa hạt nhân Triều Tiên bắn trúng, san phẳng trong biển lửa được trình chiếu trong buổi hoà nhạc có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, đoạn băng “thay lời muốn nói” của Triều Tiên trên được chiếu trong một chương trình ca nhạc kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành dịp cuối tuần qua trên nền nhạc hùng tráng.

 

Tại buổi lễ, dàn hợp xướng quân đội đã trình bày một bài hát hào hùng trong khi màn hình phía sau chiếu những hình ảnh của vụ phóng thử một quả tên lửa hồi tháng 2.

Trong đoạn băng, quả tên lửa này đã hợp cùng với những quả tên lửa khác phóng thẳng lên bầu trời, bay qua Thái Bình Dương rồi nổ tung thành một quả cầu lửa san phẳng một thành phố Mỹ.

 

Hôm nay, Mỹ - Hàn - Nhật thảo luận phương án đối phó mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Hôm nay, Mỹ - Hàn - Nhật thảo luận phương án đối phó mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/4 cho biết tại Tokyo sẽ diễn ra Hội nghị an ninh 3 nước Mỹ - Hàn - Nhật (DTT) lần thứ 9 nhằm cùng thảo luận về phương án đối phó với mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

 

 

Đoạn băng kết thúc với hình ảnh lá cờ Mỹ bị thiêu cháy, bay phất phơ giữa những hàng chữ thập trắng trong nghĩa trang, ám chỉ một kết cục bi thảm cho nước Mỹ.

Cuối màn trình diễn, tất cả nghệ sĩ và khán giả đều vỗ tay, hô hào không ngớt. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đứng dậy, cười tươi và vẫy tay với đám đông, sau đó là chúc mừng các nghệ sĩ đã trình diễn thành công.

Trước đó, Triều Tiên hồi tháng 2 tuyên bố nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa mới mang tên Pukguksong-2. Loại tên lửa này đã được trưng bày trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng cuối tuần qua.

 

Mỹ thử nghiệm bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Mỹ thử nghiệm bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Lầu Năm Góc vừa thông báo Mỹ sẽ tiến hành hai cuộc thử nghiệm lớn vào tháng 5 về khả năng bắn hạ các tên lửa được phóng từ Triều Tiên.

 

 

Ngày 14/4, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công nhằm vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng quyết định tiến hành một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân khác.

Đáp lại, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng đe dọa khởi động tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul nếu như Mỹ có hành vi gây hấn.

Theo Báo Tin tức (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm