Triều Tiên tuần hành phản đối tổng thống Hàn Quốc

04/03/2012 19:30 GMT+7 | Trong nước


Ngày 4/3, hàng nghìn binh sĩ và người dân Triều Tiên đã tuần hành để phản đối nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng một lần nữa thể hiện thái độ thù địch đối với Seoul, bất chấp việc vừa đạt được thoả thuận hạt nhân gây bất ngờ với Mỹ.
 
Cuộc tuần hành diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng và được phát trực tiếp trên truyền hình Triều Tiên. Các hình ảnh phát đi cho thấy đoàn người tuần hành hô vang những khẩu hiệu chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
 
Những người tham gia cuộc tuần hành, do các sĩ quan quân sự hàng đầu và lực lượng nòng cốt của Đảng Lao động Triều Tiên chỉ đạo, chỉ trích điều họ cho là chính quyền Seoul phỉ báng gia quyến nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng như tỏ thái độ thiếu tôn trọng trong suốt thời gian diễn ra tang lễ cố lãnh đạo Kim Jong-Il hồi tháng 12/2011.
 
Cuộc tuần hành diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un không có mặt trong cuộc tuần hành này.
 
Trước đó hôm 2/3, Chỉ huy quân sự tối cao Triều Tiên đã đe dọa tiến hành "cuộc chiến tranh thần thánh" chống lại Seoul, với cáo buộc quân đội Hàn Quốc giăng khẩu hiệu và áp phích phỉ báng các nhà lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tại các cơ sở quân sự.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm