Triều Tiên dùng pháo cao xạ xử tử hai bộ trưởng

31/08/2016 07:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vì ngủ gật, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-chol đã bị xử tử bằng pháo cao xạ và lần này, theo truyền thông Hàn Quốc, đến lượt Bộ trưởng Giáo dục, Nông nghiệp Triều Tiên chịu chung số phận.

Tờ Nhật báo Trung ương của Hàn Quốc hôm 30/8 dẫn nguồn thạo tin Triều Tiên tiết lộ vào đầu tháng 8, Triều Tiên đã xử tử công khai hai quan chức cấp bộ trưởng phụ trách chính sách nông nghiệp và giáo dục vì tội không tôn kính lãnh đạo tối cao và phản cách mạng.

Trong đó, Bộ trưởng Nông nghiệp là người phụ trách lĩnh vực này 4 năm qua đã thúc đẩy nhiều chương trình được cho là đã thách thức chính sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn Bộ trưởng Giáo dục thì phạm tội bất kính vì ngủ gật trong một hội nghị do ông Kim Jong-un chủ trì.


Ông Hyon Yong-chol được cho là đã bị xử tử bằng pháo cao xạ. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của tờ báo cho biết thêm việc xử tử công khai được tiến hành theo chỉ thị đặc biệt của ông Kim Jong-un với phương thức hành quyết là dùng pháo cao xạ bắn tại trường quân sự tổng hợp Kang Kon ở Bình Nhưỡng.

Vụ hành quyết diễn ra sau khi gia đình Công sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc. Do vậy, có phân tích cho rằng ông Kim Jong-un muốn thông qua hành động cứng rắn này để ngăn chặn giới tinh anh Triều Tiên tìm cách chạy trốn.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2015, báo Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin từ Trung Quốc cho biết chính quyền Bình Nhưỡng mới đây đã thông báo tin tức về vụ xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol bằng pháo cao xạ tới phái bộ ngoại giao của nước này tại Trung Quốc và một số nước khác.

Theo Hoàng Hà - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm