“Triệt mầm” tội phạm tình dục gây tranh cãi ở Pháp

13/10/2009 14:04 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Việc có nên dùng hóa chất để “thiến” những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và cưỡng dâm hay không đang là chủ đề gây quan tâm trong dư luận Pháp.

Tổng thống và chính phủ Pháp ủng hộ biện pháp này nhưng Quốc hội và phe đối lập lại phản đối. Cách đây mấy tuần, Ba Lan đã bắt đầu áp dụng việc chữa bệnh bắt buộc với các tội phạm tình dục. CH Czech thì đã thực hiện biện pháp “điều trị” bằng dao kéo từ lâu và vì thế bị Hội đồng châu Âu lên án gay gắt.


Nhân đạo hay dã man?

Ở Pháp đã bước sang tháng thứ hai của cuộc tranh cãi về biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với những kẻ cưỡng dâm và lạm dụng tình dục trẻ em bằng các loại tân dược đặc biệt có tác dụng giảm sự ham muốn. Sau vụ một phụ nữ bị sát hại liên quan đến cưỡng dâm thì chủ đề này lại bùng lên dữ dội. Người phụ nữ trẻ sống ở Paris có tên là Mary bị bắt cóc, cưỡng hiếp rồi thủ tiêu. Chị kịp gọi cho cảnh sát báo số xe của kẻ bắt cóc trước khi bị hắn giật lấy điện thoại. Nhà chức trách nhanh chóng lần ra manh mối và bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi, cha của bốn đứa trẻ. Dù lúc đầu chối bay chối biến nhưng sau khi mẫu ADN của Mary được tìm thấy trong móng tay của hắn thì thủ phạm đã phải cúi đầu nhận tội. Gã này chỉ chỗ giấu xác nạn nhân và khai rằng sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đã bóp cổ người phụ nữ xấu số.

Điều khiến dư luận vô cùng bức xúc là trước đó, tên sát nhân từng được ân xá, chỉ ngồi tù 7 năm dù lãnh mức án 11 năm. Năm 2000, hắn bắt cóc và cưỡng hiếp một cô bé 13 tuổi. Đại diện Liên minh vì Phong trào nhân dân của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi áp dụng rộng rãi việc “thiến” bằng hóa chất đối với những kẻ phạm tội tình dục. Tuy nhiên, Đảng Xã hội đã chỉ trích ý tưởng này, coi đây là hành động lấy lòng dân, “đáng tiếc” và “thô thiển”.

Cần biết là việc điều trị bằng thuốc để giảm ham muốn đối với tội phạm tình dục cũng được áp dụng tại Đan Mạch, Thụy Điển và Đức, với sự chấp thuận của chính “bệnh nhân”. Nhưng chính quyền Pháp thì muốn đổi “điều trị tự nguyện” sang “điều trị bắt buộc”, theo cách của Ba Lan. Quốc hội Ba Lan với tuyệt đại đa số phiếu thuận (chỉ duy nhất có 1 phiếu chống) cách đây không lâu đã thông qua biện pháp cương quyết ngăn ngừa tội phạm tình dục, không coi đây là sự vi phạm nhân quyền. Theo một cuộc thăm dò dư luận, hơn 82% người Ba Lan ủng hộ quyết định đó của Quốc hội nước này.

Tại CH Czech thì bên cạnh việc dùng hóa chất, người ta còn áp dụng cách “thiến” bằng phẫu thuật. Trong 10 năm qua, nước này đã dùng dao kéo “triệt mầm” hàng chục tên tội phạm tình dục. Hội đồng châu Âu đã kêu gọi CH Czech chấm dứt cách làm “man rợ” đó.



Nga: Theo bước Ba Lan?

Có thể sắp tới, Nga sẽ áp dụng cách làm của Ba Lan. Những điều sửa đổi trong Bộ luật Hình sự đã được trình lên Duma Quốc gia, theo đó những kẻ phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em có thể được lựa chọn hai phương thức trừng phạt: Ở tù chung thân hoặc bị “thiến” (kèm theo án tù nhẹ hơn).

Dự luật của Nga về tăng cường các biện pháp trừng phạt tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em quy định việc áp dụng hình thức “thiến” bằng hóa chất. Người ta đưa vào cơ thể phạm nhân loại hóa chất testosterone undecanoate có tác dụng phong tỏa hormone nam, khiến ham muốn tình dục bị ức chế hoàn toàn.

Để tránh phản ứng từ những người bảo vệ nhân quyền, các tác giả của dự luật đưa ra kết luận y học: Ham muốn tình dục nhằm vào trẻ em là bệnh không chữa được và tỷ lệ tái phạm là 97%.

Trên tờ Vzglyad, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Duma về Luật Dân sự Vladimir Gruzdev cho biết suy nghĩ về biện pháp nói trên: “Cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng biện pháp này. Một mặt, tính đến tình trạng tội phạm tình dục đối với trẻ vị thành niên mỗi năm một tăng thì việc “thiến” bằng hóa chất có quyền tồn tại. Nhìn chung về mặt ý tưởng thì tôi ủng hộ. Song mặt khác, cần nghĩ đến hậu quả. Trước hết, phải tư vấn với các bác sĩ để họ bảo đảm rằng sau khi bị “thiến”, phạm nhân sẽ không phạm tội nặng hơn. Bỗng dưng anh ta hận cả thế giới, chờ ngày ra tù để báo thù thì sao? Bây giờ không chỉ cần nghiên cứu việc tăng cường trừng phạt mà còn phải tìm cách nâng cao ý thức đạo đức trong xã hội nữa. Gia đình, trường học, báo chí có trách nhiệm lớn trong việc này. Tôi cho rằng chỉ mình Bộ luật Hình sự thì chưa đủ để làm giảm loại tội phạm tình dục. Tuy nhiên, trong Bộ luật Hình sự vẫn phải có những biện pháp mạnh kiểu như “thiến” bằng hóa chất và tù chung thân để phần nào làm chùn bước bọn tội phạm”

Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm