Triển lãm tranh về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

23/11/2013 06:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -Lincoln Convertible, bức tranh đương đại duy nhất mô tả về vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, đang được trưng bày tại Bảo tàng Tate ở Anh nhân 50 năm vụ ám sát ông ở thành phố Dallas.

Gerald Laing đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật này ngay sau khi Kennedy bị ám sát. Song sau đó, người buôn nghệ thuật của ông ở New York từ chối triển lãm tác phẩm, do nó sẽ gây nhiều tranh cãi nếu như được trưng bày. Vậy là tác phẩm đã bị cất vào kho trong khoảng 30 năm, trước khi các phòng tranh cảm thấy đã đến lúc thích hợp để trưng bày. 


Dài khoảng gần 3m, tác phẩm được Laing làm dựa theo những thước phim ghi lại cảnh Tổng thống Kennedy bị ám sát. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Laing đã sử dung các chấm màu để mô tả chiếc ô tô Lincoln chở Tổng thống Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy.

Bà Jackie đội mũ hồng, trong khi Tổng thống Kennedy đã nghiêng người đi sau khi bị bắn. Bên dưới bức tranh có lá cờ Mỹ và chân của các mật vụ chạy theo ô tô của Tổng thống Kennedy.

Bức tranh hiện đang thuộc quyền sở hữu của Tổ chức quản lý di sản Laing. Nghệ sĩ pop art Laing sinh ra ở Newcastle-upon-Tyne, Đông Bắc nước Anh, và qua đời năm 2011. Trong những năm 1960, ông hầu như làm việc ở New York và là bạn thân của nghệ sĩ pop art Mỹ nổi tiếng Andy Warhol, Roy Lichtenstein. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông phải kể đến các tranh vẽ huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot và Anna Karina.

Hồi tháng 10/2011, ông đã trưng bày một loạt bức tranh và tranh phác thảo về nữ ca sĩ nhiều rắc rối Amy Winehouse ở London. Laing còn là một nhà điêu khắc. Ông là tác giả bức tượng nhân vật thám tử nổi tiếng Sherlock Holmes, được dựng ở Edinburgh.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm