“Tranh chấp trên Biển Đông cần giải pháp tổng thể”

18/07/2012 07:39 GMT+7 | Trong nước


Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu ngày 17/7 tại thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng các tranh chấp phức tạp về chủ quyền lãnh hải giữa một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đòi hỏi một giải pháp tổng thể.
 
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

Theo ông, trong giải pháp tổng thể này thì việc xây dựng bộ qui tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) do Nhóm làm việc của các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN và Trung Quốc tiến hành chiếm vị trí trung tâm cho nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các bên.

 
Ông nhấn mạnh các nước liên quan cần kiềm chế, kiểm soát tình hình và giảm nhiệt căng thẳng.
 
Với chủ đề “Hòa giải và giải pháp cho xung đột,” bài phát biểu của Tổng thống Yudhoyono tại lễ khai trương chính thức Tập san Phê bình chiến lược (Strategic Review) và Diễn đàn Phê bình chiến lược (The Strategic Review Forum) - tạp chí và diễn đàn chuyên về các vấn đề lãnh đạo, chính sách và quan hệ quốc tế lớn nhất Indonesia, tập trung luận giải vai trò quan trọng của sự hoà giải đối với ổn định và phát triển của Indonesia nói riêng và các nước nói chung.
 
Ông nêu rõ xung đột trong một quốc gia hay giữa các nước có những hình thức, biểu hiện và tính chất khác nhau, dù phức tạp đến mấy cũng có thể giải quyết được khi các bên liên quan có nhận thức đúng về chúng, với sự kiềm chế, nhân nhượng, quyết tâm, trách nhiệm, một sự lãnh đạo sáng suốt và những biện pháp xây dựng lòng tin phù hợp, bền bỉ.
 
Điều này đã được minh chứng qua những nỗ lực tham gia kiến tạo hoà bình của Indonesia tại khu vực miền Nam Philippines, giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia, kiến thiết Timor Leste, chuyển đổi dân chủ tại Myanmar hay thúc đẩy giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông.
 
Tại buổi lễ, các diễn giả khác cũng chia sẻ những ý kiến của Tổng thống Yudhoyono, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng công lý, hoà giải và chia sẻ trách nhiệm trong đời sống chính trị của một quốc gia và quốc tế.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm