Tổng thống Putin: Nga không tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria

13/10/2015 21:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Nga kêu gọi Mỹ hợp tác ở mức cao hơn để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn đầu tư "Nước Nga kêu gọi" ngày 13/10 tại Moskva.

Tổng thống Putin nhận xét các cuộc tiếp xúc với Mỹ chỉ được thực hiện ở lĩnh vực quân sự trong khi cần phải có sự hợp tác mạnh mẽ để hối thúc các lực lượng tại Syria tiến tới một giải pháp chính trị.

Ông nhấn mạnh :"Nếu chúng ta muốn không chỉ thực hiện các cuộc không kích mà quan trọng là giải pháp chính trị, chúng ta cần phải hối thúc các lực lượng bên trong Syria hợp tác với nhau". Nga đã đề nghị tiến hành một cuộc gặp quân sự - chính trị ở cấp cao tại Moskva tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời từ phía Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không tìm cách tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Putin đề nghị các đối tác hợp tác với Nga ở một mức độ cao hơn để tìm một giải pháp chính trị cho tình hình Syria và Moskva sẵn sàng gửi tới Washington một phái đoàn do Thủ tướng Dmitry Medvedev dẫn đầu để thảo luận vấn đề. Tham gia phái đoàn có thể có các quan chức quân sự cấp cao như Phó Tổng Tham mưu trưởng, đại diện các cơ quan tình báo...

Ngoài ra, Nga cho rằng cũng cần tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Iraq.

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả bom oanh tạc các mục tiêu IS tại Syria. Reuters/ TTXVN

Đề cập đến các cáo buộc của phương Tây về chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, Tổng thống Nga mạnh mẽ bác bỏ và cho rằng Nga không muốn có vị thế lãnh đạo ở Syria, bởi vị thế đó thuộc về nhân dân Syria. Moskva chỉ muốn góp phần chống khủng bố, một nguy cơ với cả Nga, Mỹ, châu Âu và thế giới nói chung.

Ông Putin cũng nhấn mạnh hành động của Nga tại Syria dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong khi hành động của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không có sự cho phép của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và chính quyền Syria.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm