Tổng thống Pháp F.Hollande đến vùng ổ dịch Ebola

29/11/2014 06:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Guinea, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm một đất nước Tây Phi đang bị đại dịch Ebola hoành hành.

Phát biểu với báo giới ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Conakry, Tổng thống Hollande cam kết sẽ hỗ trợ Guniea trong cuộc chiến chống Ebola.

Dự kiến, trong chuyến thăm kéo dài 8 giờ tới Guinea này, ông Hollande sẽ tới thăm một trung tâm điều trị các bệnh nhân nhiễm Ebola tại bệnh viện chính ở thủ đô, và gặp Tổng thống nước chủ nhà Alpha Conde và các nhân viên y tế Pháp nhằm bàn cách đối phó với dịch bệnh.


Vận chuyển bệnh nhân Ebola ở Guinea. Ảnh: AFP

Guniea là quốc gia chịu tổn thất nặng nề trong đại dịch Ebola, với 1.260 người đã tử vong trong số 2.134 ca nhiễm bệnh. Pháp đã cam kết cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu euro (125 triệu USD) nhằm hỗ trợ quốc gia Tây Phi này đối phó với dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) cho biết hiện số người tử vong ở Tây Phi vì Ebola đã tăng lên 5.700 người, trong tổng số hơn 16.000 người bị nhiễm loại virus này.

Theo kế hoạch, sau khi rời Guniea, Tổng thống Hollande sẽ tới thăm Liberia và Sierra Leone - hai quốc gia cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola ở khu vực Tây Phi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm