Tổng thống Obama liên tục dẫn điểm trước Mitt Romney

15/09/2012 09:21 GMT+7 | Trong nước


Tổng thống Barack Obama dẫn điểm so với đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cả hai thăm dò riêng rẽ do báo New York Times/CBS News và Wall Street Journal/NBC News thực hiện.

Hai cuộc thăm dò do các hãng thông tấn lớn thực hiện trong một tuần nhiều diễn biến quan trọng, như ông Romney công bố các chiến dịch quảng cáo truyền hình mới, báo cáo tháng 8 về tình trạng việc làm tiếp tục ảm đạm của Mỹ, tình hình bạo lực chống Mỹ ở Trung Đông…

Trong cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên do New York Times và và đài truyền hình CBS thực hiện sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào giai đoạn nước rút, ông Obama được tỉ lệ ủng hộ là 49% trong khi ông Romney được 46%.

Ông Obama chiếm được cảm tình cao hơn ở các cử tri nữ, nhiều hơn 12 điểm so với ông Romney. Ngược lại, ông Romney được nam giới ủng hộ nhiều hơn 8 điểm so với ông Obama.

Tổng thống Barack Obama tại buổi vận động tái tranh cử ở bang Colorado ngày 13-9 - Ảnh: Reuters

Xét về độ tuổi, ông Romney được lòng cử tri từ 65 tuổi trở lên hơn so với ông Obama.

Phần lớn những hộ gia đình có thu nhập dưới 50.000 USD/năm nói sẽ bỏ phiếu cho ông Obama trong khi những gia đình có thu nhập trên 100.000/năm ủng hộ ông Romney nhiều hơn.

Khi chỉ còn 53 ngày là sẽ diễn ra bầu cử chính thức và chỉ hai tuần trước khi một số bang tổ chức bầu cử sớm, không khí cuộc bầu cử trong người dân đã nóng dần lên. 43% người dân Mỹ cho biết rất quan tâm đến cuộc bầu cử, tăng 10% so với cách đây hai tháng.

Trong khi đó, cuộc thăm dò mới do báo Wall Street Journal và hãng truyền hình NBC News thực hiện cho thấy ông Obama dẫn điểm tại ba bang quan trọng trong cuộc bầu cử là bang Ohio, Florida và Virginia.

Cụ thể, ông Obama được ủng hộ nhiều hơn ông Romney 7 điểm so tại bang Ohio; còn tại Florida và Virginia thì cách biệt là 5 điểm. Tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Obama tại cả ba bang này xấp xỉ 50%. Tỉ lệ cử tri do dự là 6%.

Bang Ohio, Florida và Virginia đều từng là bang mà ông Obama đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2008. Giới phân tích nhận định ông Romney cần chiến thắng tại ít nhất hai trong ba bang này thì mới đạt đủ con số 270 phiếu bầu của đại cử tri.

Theo Tuổi Trẻ Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm