Tổng thống Mỹ viết thư xin lỗi vì 'coi thường' nghệ thuật

20/02/2014 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ New York Post hôm 18/2 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tự tay viết một lá thư xin lỗi một giáo sư lịch sử nghệ thuật, sau khi có phát biểu không được "chuẩn" về ngành này.

Khi phát biểu trước một đám đông tại một nhà máy điện của General Electric ở Wisconsin vào cuối tháng trước, ông Obama đã "dìm" các khóa học lịch sử nghệ thuật để kêu gọi thanh niên theo học các bộ môn mang tính thực dụng hơn.

“Rất nhiều thanh niên giờ không còn xem thương mại và chế xuất là sự nghiệp lâu dài, nhưng tôi hứa với các bạn rằng các bạn sở hữu tiềm năng làm được rất nhiều thứ khi tham gia vào các lĩnh vực như chế xuất hay thương mại, hơn là việc có bằng tốt nghiệp đại học về lịch sử nghệ thuật" - ông nói.


Bức thư xin lỗi bà Ann Collins Johns và khoa lịch sử nghệ thuật của trường Đại học Texas

Ngay sau đó, cảm thấy như mình đã hơi "hớ", Obama nói tiếp: "Không có gì sai trái khi theo học đại học về lịch sử nghệ thuật. Tôi yêu lịch sử nghệ thuật... Tôi chỉ muốn nói rằng bạn có thể kiếm sống rất ổn và có một sự nghiệp tuyệt vời mà không cần phải qua 4 năm giáo dục đại học, chừng nào các bạn có kỹ năng và nhận được sự đào tạo cần thiết".

Tuy nhiên những lời chữa cháy đó của Obama không làm hài lòng Ann Collins Johns, một giáo sư nghệ thuật tại Đại học Texas và bà đã viết thư gửi tới trang web của Nhà Trắng. Johns cho biết trong thư bà nói rằng các khóa học của bà "thách thức sinh viên phải tư duy, đọc và viết mang tính phê bình về nghệ thuật", bên cạnh việc dạy họ về lịch sử nghệ thuật.

Johns sau đó đã rất sốc khi nhận được một lá thư xin lỗi do chính Obama tự tay viết và gửi tới cho bà. “Ann, hãy cho phép tôi xin lỗi vì những bình luận hơi thô của mình. Tôi chỉ cố làm rõ một điểm về thị trường việc làm, chứ không phải giá trị của môn lịch sử nghệ thuật" - ông viết - "Lịch sử nghệ thuật là một trong những chủ đề yêu thích của tôi ở trung học và nó đã giúp tôi có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vì thế hãy chuyển lại lời xin lỗi của tôi với cả khoa và hãy hiểu rằng tôi đang cố khuyến khích những người trẻ tuổi khó vào đại học nên cởi mở hơn với hoạt động đào tạo kỹ thuật, vốn có thể giúp họ có được một sự nghiệp đáng giá”.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm