Tổng thống Đông Timor từ chối công việc ở LHQ

01/07/2008 10:42 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Tổng thống Đông Timor Jose Ramos-Horta cho biết ông sẽ không đảm nhận vị trí lãnh đạo cơ quan nhân quyền của LHQ vì e ngại việc này có thể mang tới "những hậu quả khôn lường".
 
Nếu đảm nhận vị trí trên, Ramos-Horta sẽ phải từ bỏ vị trí Tổng thống và ông lo ngại khoảng trống do mình để lại sẽ gây bất ổn cho Đông Timor. Vì lý do đó, Ramos-Horta tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Đông Timor để hoàn tất nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài tới năm 2012. Kể từ khi Đông Timor giành độc lập từ Indonesia sáu năm về trước, quốc gia nhỏ bé này đã liên tục lâm vào bất ổn. Bản thân Tổng thống Ramos-Horta đã suýt chết trong một âm mưu ám sát diễn ra hồi tháng 2 năm nay.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm