Tổng Tham mưu trưởng của Triều Tiên bị mất chức

16/07/2012 08:16 GMT+7 | Trong nước



Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên ngày 16/7 đưa tin Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-Ho đã bị tước bỏ tất cả các chức vụ do tình trạng bệnh tật của ông này.
Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-Ho (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Nguồn tin cho biết cuộc họp của Bộ chính trị đảng cầm quyền Triều Tiên ngày 15/7 đã "quyết định rút ông Ri Yong-Ho khỏi tất cả các chức vụ... do tình trạng đau ốm của ông."


Ông Ri Yong-Ho được coi là một trong những nhân vật quan trọng đã hậu thuẫn cho nhà lãnh đạo trẻ và ít kinh nghiệm trong quá trình chuyển tiếp sau khi xảy ra cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo KCNA, ông Ri Yong-Ho không còn nằm trong bộ chính trị và cũng không còn đảm trách chức vụ phó chủ tịch quân ủy trung ương của Đảng Lao Động Triều Tiên.
 
Ri, 69 tuổi, trở thành người đứng đầu quân đội vào năm 2009 với chức danh chính thức là Tổng Tham mưu trưởng. Trong những tháng gần đây, ông thường tháp tùng Kim Jong-Un trong các chuyến thăm căn cứ quân sự.

Ông Ri Yong-Ho được coi là một trong những nhân vật quan trọng đã hậu thuẫn cho nhà lãnh đạo trẻ và ít kinh nghiệm trong quá trình chuyển tiếp sau khi xảy ra cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il hồi tháng 12 năm ngoái.
 
Vị tướng này là một trong 7 quan chức đảng và sĩ quan quân đội cùng với Kim Jong-Un đi bên cạnh chiếc xe chở linh cữu Kim Jong-Il trong đám tang của ông.
 
Bảy nhân vật nói trên - trong đó có người chú đầy quyền lực của Kim Jong-Un là Jang Song-Thaek - được coi là những nhân vật trung tâm thúc đẩy chế đổ của nhà lãnh đạo mới, được cho là chưa đến 30 tuổi.
 
Hôm 8/7, ông Ri Yong-Ho còn tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới đặt vòng hoa tại Cung tưởng niệm Kumsusan, nơi bảo quản thi hài cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, để tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với người sáng lập Triều Tiên.
 
Ngày 25/4, tại lễ míttinh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên, ông Ri Yong Ho đã có bài diễn văn khẳng định tiếp nối lãnh tụ Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã củng cố sức mạnh của quân đội, đưa Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia có tiềm năng quân sự mạnh trên thế giới.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm