Toàn bộ tên lửa hành trình Nga phóng đi 'đều trúng mục tiêu'

09/10/2015 14:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tại Moskva tuyên bố tất cả số tên lửa hành trình của Nga nhằm vào các vị trí của quân khủng bố ở Syria đều trúng mục tiêu.

"Dù điều này có thể gây bất ngờ và không thoải mái cho các đồng nghiệp của chúng tôi ở Lầu Năm Góc và Langley (tổng hành dinh Cục tình báo trung ương Mỹ), số tên lửa hành trình mà chúng tôi phóng đi trong ngày hôm qua, nhằm vào hệ thống cơ sở vật chất của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syri,a đều trúng mục tiêu" - Tướng Igor Konashenkov cho biết.

Ông đã đưa ra tuyên bố trên tại Moskva vào hôm 8/10, sau khi trang CNN của Mỹ đưa tin một số tên lửa của Nga không bay tới mục tiêu mà rơi vào lãnh thổ Iran. 

"Không giống như CNN, chúng tôi không đưa các tin tức được dẫn từ những nguồn giấu tên. Thay vì thế, chúng tôi phô ra các hình ảnh phóng tên lửa và những mục tiêu bị chúng bắn trúng theo thời gian thực" - Konashenkov cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng những chiếc máy bay của Nga tại Syria đều đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng phản bác thông tin tên lửa hành trình Nga rơi xuống Iran. Ảnh: Spunik

Đài truyền hình Quốc gia Iran IRINN cũng đã lên tiếng bác tin mà CNN đưa ra trước đó. Hãng tin Fars của Iran cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Iran phủ nhận thông tin về việc ít nhất 4/26 tên lửa hành trình phóng từ hạm đội Caspian của Nga, nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria, đã rơi trúng lãnh thổ Iran. Hãng tin Fars nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố thông tin trên chỉ là một phần trong chiến lược "chiến tranh tâm lý" của phương Tây.

Từ hôm 30/9, theo yêu cầu từ Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga đã phát động đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria. Những vũ khí tối tân mà không quân nước này sử dụng bao gồm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25, máy bay ném bom Su-24 và Su-34.

Phan Vân Anh
Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm