Thượng viện Brazil chính thức phế truất Tổng thống Rousseff

01/09/2016 07:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/8, với 61 phiếu đồng ý phế truất và 20 phiếu chống, Thượng viện Brazil đã chính thức bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff trong phiên tòa chính trị xét xử người đứng đầu nhà nước Nam Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chánh án Tòa án Tối cao Brazil Ricardo Lewandowski thông báo kết quả bỏ phiếu và cho biết Tổng thống lâm thời Michel Temer sẽ chính thức trở thành Tổng thống sau lễ nhậm chức tại Quốc hội cùng ngày.


Bà Dilma Rousseff tươi cười trong một cuộc họp báo tháng 10/2014 sau khi nhận được kết quả bầu cử thắng lợi. Ảnh: Reuters

Bà Rousseff đã bị Quốc hội đình chỉ chức vụ từ ngày 12/5 để Quốc hội tiến hành quá trình xét xử với cáo buộc vi phạm Luật Ngân sách và Luật Trách nhiệm Tài chính. Ông Temer sẽ thay bà Rousseff điều hành đất nước tới hết năm 2018.

Trước đó, văn phòng Phủ Tổng thống Brazil cũng thông báo rằng Tổng thống lâm thời Temer dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Trung Quốc, trong trường hợp Quốc hội nước này phế truất Tổng thống Rousseff.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm