Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn sửa đổi hiến pháp

15/02/2013 16:39 GMT+7 | Trong nước

Ngày 15/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã bày tỏ mong muốn sửa đổi bản hiến pháp hòa bình của Nhật Bản trong nhiệm kỳ của ông và coi đây là "một nhiệm vụ quan trọng".

Trong một cuộc họp của LDP với nội dung thúc đẩy sửa đổi hiến pháp lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi đảng này lên cầm quyền vào tháng 12/2012, ông Abe nêu rõ: "Tôi muốn các đảng viên LDP là động lực thay đổi hiến pháp". Ông Abe cũng cho biết một trong những lý do thành lập LDP vào năm 1955 là nhằm sửa đổi hiến pháp có hiệu lực vào năm 1947 - vốn được soạn thảo dưới ảnh hưởng của Mỹ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Một trong những mục tiêu chính trong kế hoạch sửa đổi hiến pháp của LDP là xem xét lại Điều 9 để Nhật Bản có thể chuyển Lực lượng Phòng vệ thành "kokubo gun (Lực lượng Quốc phòng)", hay một quân đội theo ý nghĩa đầy đủ, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Theo quy định hiện hành của Nhật Bản, một sáng kiến sửa đổi Hiến pháp phải được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số nghị sĩ ở cả hai viện của Quốc hội. Do vậy, LDP đang tìm cách vận động để nới lỏng quy định xuống chỉ cần sự đồng ý của một nửa số thành viên của mỗi viện.

Theo TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm