Thủ tướng Israel cáo buộc Iran giết hại 6 du khách

19/07/2012 15:43 GMT+7 | Trong nước


Nhà chức trách Bulgaria đã bắt đầu tiến hành điều tra một vụ nổ tại sân bay Burgas bên bờ biển Đen của nước này khiến sáu người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Israel ở nước ngoài kể từ năm 2004.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, ngay lập tức lên tiếng cáo buộc Iran vì vụ nổ đã làm nổ tung một xe buýt chở du khách tới Bulgaria từ Tel Aviv.

Các nhân chứng mô tả những hành khách hoảng loạn nhảy ra khỏi cửa sổ xe buýt và thi thể nằm la liệt dưới đất với quần áo cháy đen khi xe cấp cứu hụ còi inh ỏi có mặt ở hiện trường.

“Tôi đang ở trên xe buýt và chúng tôi mới ngồi xuống vài giây thì nghe một tiếng nổ lớn”, một du khách Israel, Gal Malka, nói trên đài phát thanh quân đội Israel. “Cả chiếc xe trở thành một ngọn đuốc khổng lồ.”

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu - Nguồn: AFP

“Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ khủng bố Iran,” ông Netanyahu nói. “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến nhiều nỗ lực của Iran hãm hại người dân Israel ở Thái Lan, Ấn Độ, Gruzia, Kenya, Cyprus và các địa điểm khác”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama không nhắc tới Iran nhưng chỉ trích vụ tấn công mà ông gọi là “man rợ” và nhắc lại “cam kết không lay chuyển với an ninh của Israel.”

“Tôi xin chia sẻ với các gia đình những người thiệt mạng và bị thương, với người dân Israel, Bulgaria và các nước khác có công dân bị làm hại trong sự kiện kinh khủng này”, ông Obama nói. “Những vụ tấn công nhắm vào thường dân vô tội, bao gồm trẻ em như thế này, là hoàn toàn không thể chấp nhận. Nước Mỹ sẽ ở bên cạnh các đồng minh và cung cấp bất cứ hỗ trợ cần thiết nào để xác định và đưa những kẻ thủ ác ra công lý”.

Obama đã gọi điện cho Netanyahu và bày tỏ sự chia buồn. Hai nhà lãnh đạo cũng “nhất trí rằng Israel và Mỹ nên hợp tác điều tra vụ tấn công”, theo một tuyên bố của chính quyền Israel.

Ông Netanyahu nói với Obama rằng Iran và Hezbollah đang tiến hành một chiến dịch khủng bố trên toàn cầu. “Iran là một nhà nước khủng bố. Họ phải gánh chịu hậu quả cho điều đó”, tuyên bố của Israel viết.

Vụ đánh bom xảy ra nhân dịp kỷ niệm 18 năm một cuộc tấn công vào một cộng đồng Do Thái ở Argentina khiến 85 người thiệt mạng, cũng bị Anh và Pháp chỉ trích mạnh mẽ. Israel quy trách nhiệm vụ tấn công năm 1994 ở Argentina cho Iran, nhưng Tehran phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng Israel đứng đằng sau những vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân và tướng lĩnh quân sự cấp cao của họ trong vài năm trở lại đây.

Bộ ngoại giao Israel cho biết Bộ trưởng ngoại giao Bulgaria, Nikolay Mladenov, và người đồng cấp Israel, Avigdor Lieberman, đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại về cuộc tấn công.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 14 giờ (giờ GMT) trên một chiếc xe buýt chở du khách Israel đến Burgas, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria. Truyền thông Israel nói trên chuyến bay có cả các thanh niên Israel vừa tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị nhập ngũ.

Israel đã cử một đội y tế sang Bulgaria “để cung cấp các hỗ trợ y tế cần thiết cho những người bị thương và giúp họ trở về Israel,” tuyên bố của chính phủ nói. Thị trưởng Burgas, Dimitar Nikolov, lúc đó cũng có mặt ở sân bay, nói vụ nổ xảy ra khi khoảng 50 du khách lên xe buýt và vừa cất đồ đạc vào khoang để hành lý.

“Tôi không thể nói ngay rằng đây là một vụ khủng bố. Vụ nổ rất mạnh và có lẽ phải có thiết bị kích nổ,” ông Nikolov nói. Bulgaria có 13% dân số là người Hồi giáo, nhưng có quan hệ thân thiện với Israel và thành phố Burgas là một điểm đến ưa thích của du khách Israel, với 140.000 lượt người Israel đến đây trong năm 2011.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm