Thủ tướng Australia: Chính sách của Trung Quốc về Biển Đông 'không mang tính xây dựng'

22/09/2015 12:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 21/9 kêu gọi Trung Quốc giảm hoạt động xây dựng trái phép đảo tại Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, Thủ tướng Turnbull cho rằng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông "không mang tính xây dựng". Ông khẳng định đang có một số căng thẳng về vấn đề các đảo, bãi cạn ở Biển Đông và Trung Quốc cần có hành động hợp lý. 

Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không nên ảnh hưởng tới an ninh khu vực

Tân Thủ tướng Australia nhấn mạnh "sự trỗi dậy của Trung Quốc không nên ảnh hưởng tới an ninh và sự hài hòa tương đối trong khu vực", đồng thời cảnh báo "việc Trung Quốc có ý định chiếm trọn Biển Đông chắc chắn sẽ gây hậu quả ngược lại với những gì nước này mong muốn đạt được".

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Australia, ông Turnbull nhận được sự ủng hộ lớn và được đánh giá là nhà lãnh đạo được ưa chuộng nhất trong hơn 5 năm qua tại nước này. Cuộc thăm dò do Newspoll thực hiện cho thấy 55% số người được hỏi ủng hộ ông Turnbull. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho một thủ tướng Australia từ tháng 7/2010, thời điểm cựu lãnh đạo Công đảng Juliar Gillard nắm quyền.

Một cuộc thăm dò dư luận khác cũng cho thấy niềm tin của người tiêu dùng ở Australia tăng sau khi có thủ tướng mới. Sau ba tuần sụt giảm, chỉ số lòng tin tiêu dùng ANZ-Roy Morgan trong tuần qua tăng 8,7%. Giám đốc kinh tế của ngân hàng ANZ Warren Hogan cho rằng Thủ tướng Turnbull cần thực hiện các cam kết về kinh tế nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm