Thủ phạm vụ xả súng ở Tunisia tiến hành vụ khủng bố trong khi đang 'phê' thuốc

01/07/2015 13:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả giám định cho thấy Seifeddine Rezgui đang "phê" cocaine trong khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào khách du lịch trên bãi biển Tunisia cách đây gần một tuần.

Các bác sĩ pháp y đã tìm thấy một loại thuốc kích thích, thuộc nhóm chất gây nghiện loại A hoặc tương đương khi khám nghiệm tử thi Seifeddine Rezgui, thủ phạm của vụ khủng bố gần đây tại khu nghỉ mát thành phố Sousse, trang Daily Mail đưa tin.

Cảnh sát tìm thấy một túi chứa bom gần xác tay khủng bố sau khi hạ gục hắn

Cảnh sát Tunisia xác nhận rằng họ đã tìm thấy một quả bom chưa được kích hoạt trong người Rezgui, nghĩa là hắn định âm mưu gây ra nhiều thương vong hơn nữa bằng cách đánh bom. May mắn là tên khủng bố đã quá say thuốc và chưa kịp thực hiện ý đồ của mình.

Những người sống sót kể lại rằng họ đã thấy Rezgui, kẻ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cười lớn khi hắn cướp đi sinh mạng của 38 nạn nhân bằng một khẩu súng trường AK-47 hôm thứ Sáu tuần trước. "Có lúc, hắn vừa khoác súng trên lưng, vừa giơ điện thoại lên chụp những xác chết và cười lớn" - nhân chứng Paul Short nhớ lại.


Cảnh sát có vũ trang tuần tra trên bãi biển Marhaba, Tunisia sau vụ khủng bố

Việc sử dụng cocaine cũng là cách những kẻ khủng bố IS thường áp dụng trước khi thực hiện nhiệm vụ, điều giúp chúng có cảm giác bất khả chiến bại khi ra trận.

Một nguồn tin cho biết: "Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy tay khủng bố đã sử dụng vài loại thuốc trước khi gây ra vụ tấn công, cùng một loại thuốc mà IS thường phát cho các chiến binh của mình trước khi làm nhiệm vụ, như vậy, hắn đã không ý thức được những gì lúc đó mình đang làm".

Một nhân viên khách sạn có tên Houssem cho biết thêm "anh ta đã cười lớn khi xả súng, sau khi giết chết rất nhiều người, hắn cũng chẳng có ý định chạy trốn, mà chỉ đứng đó và cười".

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm