Thủ lĩnh phe đối lập ở Zimbabwe lại bị tống giam

14/06/2008 14:01 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Đảng đối lập Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC) ở Zimbabwe cho biết thủ lĩnh đảng này, ông Morgan Tsvangirai, lại vừa bị cảnh sát bắt giữ khi đang vận động tranh cử tổng thống tại khu vực gần thị trấn KweKwe, miền Trung nước này.
 
Đây là lần thứ 3 ông Tsvangirai bị bắt giữ kể từ ngày 4/6 vừa qua dù sau mỗi lần bị bắt khoảng một vài hôm, ông lại được trả tự do.
 
MDC đã lên tiếng chỉ trích chính phủ tìm cách ngăn cản các hoạt động vận động tranh cử của đảng này do cùng bị bắt với ông Tsvangirai có nhiều quan chức của đảng.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm