Thổ Nhĩ Kỳ: Cao ốc 42 tầng bốc cháy ngùn ngụt

18/07/2012 08:12 GMT+7 | Trong nước


Một vụ hoả hoạn lớn đã bùng phát tại toà tháp 42 tầng ở trung tâm thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, tạo nên những cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời trước khi lực lượng cứu hoả kịp dập tắt đám cháy.
 
Truyền hình địa phương đã chiếu cảnh toà nhà Tháp Polat, cao 150m, chìm trong những cột khói đen kịt, với các mảnh vỡ rơi xuống dưới từ các tầng cao của toà nhà.

Những người đeo khẩu trang và mặt nạ thở đã được nhìn thấy rời khỏi toà nhà. Một trạm xăng và các toà nhà gần đó đã được sơ tán.

Ngọn lửa dường như xuất phát từ tầng trệt của Tháp Polat và nhanh chóng lan lên các tầng trên của một bên toà nhà.

Lực lượng cứu hoả - được hỗ trợ bởi các máy bay trực thăng - sau đó đã kiểm soát được ngọn lửa. Giới chức cho hay không ai bị thương trong toà nhà. Hàng trăm người đã được sơ tán an toàn.

Tháp Polat là một toà nhà phức hợp gồm các cửa hàng, các căn hộ chung cư và các văn phòng.

Nguyên nhân của vụ hoả hoạn đang được điều tra. Thống đốc Istanbul Huseyin Avni Mutlu cho hay một điều hoà nhiệt độ bị hỏng có thể đã gây ra vụ cháy.
 
Xem ảnh vụ hoả hoạn:
Khói đen kịt bốc lên từ Tháp Polat trong vụ hoả hoạn.
Khói đen kịt bốc lên từ Tháp Polat trong vụ hoả hoạn.
 
Các mảnh vỡ rơi xuống từ toà nhà cao 150m.
 
Các mảnh vỡ rơi xuống từ toà nhà cao 150m.
Các mảnh vỡ rơi xuống từ toà nhà cao 150m.

Trực thăng tham gia cứu hộ.
Trực thăng tham gia cứu hộ.

Phía ngoài một mặt bên của toà nhà đã bị hư hại.

Phía ngoài một mặt bên của toà nhà đã bị hư hại.
 
Phía ngoài một mặt bên của toà nhà đã bị hư hại.
Phía ngoài một mặt bên của toà nhà đã bị hư hại.
 
Hiện trường ngổn ngang tại tầng trệt của toà nhà sau khi hoả hoạn được dập tắt.
Hiện trường ngổn ngang tại tầng trệt của toà nhà sau khi hoả hoạn được dập tắt.


Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm