Thiếu niên Mỹ sống sót thần kỳ trong bánh máy bay phản lực

22/04/2014 10:47 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin AP hôm 21/4 cho biết một câu bé 16 tuổi, danh tính không được tiết lộ, đã sống sót một cách kỳ diệu, sau khi trải qua chuyến bay trên biển Thái Bình Dương kéo dài 5 giờ đồng hồ, ở dưới bánh chiếc máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), các đoạn video an ninh thu được tại sân bay San Jose cho thấy thiếu niên này nhảy qua một hàng rào trong ngày Chủ Nhật vừa qua để chạy tới chiếc máy bay mang số hiệu 45 của hãng Hawaiian Airlines.


Thiếu niên 16 tuổi được lực lượng cứu thương đưa ra khỏi sân bay bằng cáng

Phát ngôn viên FBI Tom Simon tin rằng thiếu niên đã bất tỉnh khi máy bay nâng dần độ cao. Tuy nhiên cơ thể cậu vẫn phải chống chọi với điều kiện nhiệt độ tụt xuống - 17 độ C, độ cao hơn 10km và điều kiện thiếu ôxy trầm trọng. "Cậu ta phải rất may mắn mới sống sót" - Simon nói.

Khi chiếc máy bay hạ cánh 5 giờ rưỡi sau khi cất cánh ở Maui, thiếu niên đã nhảy khỏi bánh máy bay và bắt đầu đi quanh sân bay. Cậu ta đã bị phát hiện lúc đang ở trên đường băng và không có giấy tờ nhận dạng trên người.

Kể từ trường hợp lần đầu được ghi nhận vào năm 1947, đã có khoảng 100 trường hợp hành khách đi ''lậu" vé máy bay bằng cách trốn trong bánh máy bay, song đa số đều thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 8/2013, một câu bé tầm 13 - 14 tuổi người Nigeria cũng may mắn sống sót khi đi "lậu" vé máy bay bằng cách này. Tuy nhiên chuyến bay chỉ kéo dài 35 phút.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm