Thi thể 'ông Kim Jong-nam' đã bị đưa đi hỏa táng?

27/03/2017 10:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng thi thể của công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vào ngày 26/3 đã bị đưa ra khỏi Bệnh viện Kuala Lumpur để đi hỏa táng.

Tờ China Press đưa tin rằng thi thể công dân Triều Tiên Kim Chol bị di chuyển với “cảnh tượng khác thường” khi xuất hiện nhiều cảnh sát mặc thường phục và một công ty hỏa táng.


Những nhân viên y tế xuất hiện ở thời điểm di chuyển thi thể ông Kim Chol rời Bệnh viện Kuala Lumpur ngày 26/3. Ảnh: AFP

Trước đó, thi thể của công dân Triều Tiên Kim Chol được giữ tại Bệnh viện Kuala Lumpur trong 40 ngày, sau khi ông này bị sát hại tại sân bay sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2.

Trong khi đó, tờ Strait Times dẫn nguồn báo Berita Harian (Malaysia) đưa tin vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/3, thi thể ông Kim Chol được di chuyển tới Cheras để “thực hành nghi lễ tôn giáo”.

Đài KBS (Hàn Quốc) dẫn nhận định của một số chuyên gia chính trị nghi ngờ rằng đây là động thái của Malaysia để bàn giao thi thể ông Kim Chol cho phía Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết đàm phán đang diễn ra giữa Bộ Ngoại giao nước này cùng chính phủ Triều Tiên. Ngày 26/3, có thông tin cho biết cựu đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Tong Il đã quay trở lại Kuala Lumpur.

Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm