Thêm tiết lộ động trời liên quan đến vụ nghe lén điện thoại của Mỹ

22/10/2013 14:41 GMT+7 | Trong nước



Nước Mỹ có nguy cơ bị rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao trên diện rộng sau khi Glenn Greenwald, cựu phóng viên tờ Guardian (Người bảo vệ), vừa tiết lộ thêm tất cả các quốc gia Mỹ Latinh đều bị hệ thống tình báo Mỹ giám sát. Thông tin trên được công bố tại hội nghị lần thứ 69 của Hiệp hội Báo chí liên Mỹ (IAPA) được tổ chức tại Denver, bang Colorado, Mỹ.



Cựu phóng viên tờ The Guardian Glenn Greenwald - Nguồn: AP

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21/10, nhà báo Greenwald, người đứng đằng sau vụ phanh phui sự việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại đang gây xáo trộn dư luận quốc tế trong những ngày qua, cam kết ông sẽ tiết lộ từng trường hợp nằm trong danh sách theo dõi của tình báo Mỹ. Ông nhấn mạnh vì lợi ích của công chúng, ông sẽ cho đăng tải từng tài liệu mà cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đã cung cấp. Ông khẳng định các hội nghị đa phương Mỹ Latinh, trong đó có các cuộc họp của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), các cuộc đàm phán về các hiệp định tự do thương mại, đều bị tình báo Mỹ giám sát.


Nhà báo Greenwald thậm chí còn cảnh báo sẽ tiết lộ thêm các hoạt động gián điệp ngay trong lòng nước Mỹ. Ông nhấn mạnh các bài báo sắp tới được đăng tải cũng sẽ có tính chất quan trọng như bài báo mà ông đã phối hợp thực hiện với tờ Le Monde (Thế giới) của Pháp liên quan đến vụ việc NSA nghe lén công dân Pháp. Nhà báo Greenwald cho biết các tài liệu do Snowden cung cấp đã được phát tán tại nhiều khu vực khác trên thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm