Thêm một máy bay của AirAsia gặp trục trặc phải quay lại sân bay

28/12/2014 19:31 GMT+7 | Trong nước

Theo các nguồn tin, một máy bay khác của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) sáng 28/12 đã bị buộc phải quay đầu trở lại nơi xuất phát do trục trặc kỹ thuật.

Tờ The New Straits Times của Malaysia cho biết chuyến bay mang số hiệu AK6242 cất cánh từ sân bay bang Penang, Tây Bắc Malaysia, dự định tới quần đảo Langkawi đã phải quay trở lại sân bay trên do trục trặc kỹ thuật.

Trong khi đó, AirAsia cũng đã xác nhận công dân Anh trên máy bay mất tích mang số hiệu QZ8501 là hành khách, không phải là thành viên phi hành đoàn. Còn Giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes đã bày tỏ "đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời ông".

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ làm tất cả để hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích này.

Malaysia, Singapore hợp sức cùng Indonesia tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia xem TẠI ĐÂY

Tiếp viên máy bay QZ8501 của AirAsia cầu nguyện cho... MH17 xem TẠI ĐÂY

6 người trong một gia đình cùng đi chuyến bay QZ8501 AirAsia xem TẠI ĐÂY

5 thảm họa hàng không lớn nhất năm 2014 xem TẠI ĐÂY

Máy bay QZ8501 AirAsia mất tích khép lại năm THẢM HỌA đối với ngành hàng không? xem TẠI ĐÂY

Dấu hỏi quanh hệ thống liên lạc và định vị của máy bay AirAsia bị mất tích xem TẠI ĐÂY

Máy bay AirAsia mất tích: Những câu hỏi lớn xem TẠI ĐÂY

Thông báo chính thức của AirAsia Indonesia về vụ QZ8501 mất tích xem TẠI ĐÂY

CHÙM ẢNH: Toàn cảnh vụ máy bay QZ8501 của AirAsia mất tích xem TẠI ĐÂY

Mỹ lên tiếng về vụ mất tích máy bay AirAsia xem TẠI ĐÂY

Phi công lái QZ8501 có kinh nghiệm hàng nghìn giờ bay xem TẠI ĐÂY

TRỰC TIẾP: Máy bay chở 162 người của AirAsia mất tích xem TẠI ĐÂY

Máy bay Air Asia mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu xem TẠI ĐÂ

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm