Thế giới trong tuần: Danh dự và uy tín

15/09/2012 07:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Một khi cảm thấy danh dự bị xúc phạm, người ta có thể có nhiều hành động đi ra khỏi khuôn khổ thông thường, như kiện hãng Google, hay đòi 20 triệu USD

Đệ nhất phu nhân kiện Google

Cựu đệ nhất phu nhân Đức Bettina Wulff đã đệ đơn kiện hãng Google sau khi việc tìm kiếm tên bà trên trang này dẫn tới những đường liên kết về các tin đồn không đúng sự thật rằng bà từng là gái làm tiền. Google lập luận những đường dẫn đó xuất hiện dựa trên “các yếu tố khách quan”, nhưng rõ ràng, mọi việc không đơn giản như thế.

Nếu bạn tìm thử tên của bà Wulff trên trang Google của Đức, bên cạnh việc hiện ra các đường dẫn, mục “từ khóa gợi ý” được Google đưa ra là “gái làm tiền”,  “nhà thổ” và “tay chơi”. Bà Wulff, có chồng là cựu tổng thống Christian Wulff, người đã bị buộc từ nhiệm trong một vụ bê bối đình đám hồi tháng 2, trước sau như một khẳng định những tin đồn về “quá khứ ở khu đèn đỏ” của bà là hoàn toàn sai trái.

Cựu đệ nhất phu nhân Đức Bettina Wulff và chồng, ông Christian Wulff

Ngày thứ Hai tuần trước, tờ báo có số phát hành rất lớn ở Đức, Bild, đã dành nguyên trang bìa cho tiểu sử của bà Bettina Wulff. “Tôi chưa bao giờ làm gái gọi”, bà Wulff viết trên tờ Bild. Những tin tức trên Google là rất tổn thương với bà và gia đình bà, Wulff viết, mô tả mối lo ngại của bà với đứa con trai nhỏ Leander, có thể phát hiện ra những điều đó khi lướt mạng.

Trong hai năm, bà Wulff đã chiến đấu chống lại các tay viết nhật ký trên mạng (blogger) và những nhà báo loan đi tin đồn chết người nói trên và các luật sư của bà đã 34 lần thành công trong việc xin được các trát tòa yêu cầu những hãng tin ngừng đưa tin về khả năng thân chủ của họ từng là gái điếm.

Tới tuần trước, cuộc chiến bắt đầu lan sang gã khổng lồ internet, Google. Các luật sư của bà Wulff đã đệ đơn kiện tội phỉ báng với tòa án khu vực Hamburg để buộc hãng tìm kiếm trên mạng này dỡ bỏ một danh sách dài các phần tìm kiếm liên quan tới bà. Google từ chối thực hiện và nói các đề xuất tìm kiếm của họ đơn giản là việc thực hiện một thuật toán “khách quan”. Công ty Mỹ này tỏ ra rất tự tin với vụ kiện tụng, bởi họ từng thắng các vụ tương tự trước tòa với tuyên bố việc tìm kiếm trên Google dựa trên nguyên tắc người ta hay tìm cái gì nhiều nhất, chứ không phải theo ý chủ quan của công ty.

Một người phát ngôn của Google nói cáo buộc của bà Wulff thực ra chỉ là “những kết quả thuật toán của một số nhân tố khách quan, bao gồm sự phổ biến của cụm từ được tìm kiếm”. Tuy nhiên, các luật sư của bà Wulff không phải là hoàn toàn vô lý khi khẳng định những cụm từ được tìm kiếm dẫn đến các kết quả trên Google không thực sự “khách quan” bởi trên thực tế hãng này đã lọc các kết quả để phục vụ cho các mục đích của họ.

20 triệu USD bồi thường danh dự

Đại gia ngành sòng bạc Mỹ, Steve Wynn, đã được nhận 20 triệu USD tiền bồi thường danh dự vào thứ Hai tuần trước trong vụ kiện của ông với nhà sản xuất của chương trình truyền hình nổi tiếng Girls Gone Wild (Các cô gái trở nên điên loạn), Joe Francis. Wynn cho rằng Francis đã bôi nhọ danh dự khi cáo buộc đại gia ở Las Vegas này muốn giết ông vì Francis nợ tiền đánh bạc.

Steve Wynn và vợ, Andrea, trước cửa tòa án

Tòa án thượng thẩm khu vực Los Angeles, bắt đầu cân nhắc bản án vào thứ Sáu, cũng kết luận Francis có hành vi ác ý, mở ra khả năng về một phiên tòa thứ hai, dự kiến bắt đầu từ thứ Ba tuần sau, để kết luận Francis có phải trả thêm các khoản tiền phạt cho nhà chức trách hay không. Ra làm chứng trong phiên tòa có cả nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammy, sư phụ của Michael Jackson, Quincy Jones.

Tổng số tiền bồi thường theo phán quyết của tòa thậm chí còn cao hơn 8 triệu USD so với yêu cầu của các luật sư của Wynn, chưa kể một khoản tiền bồi thường 7,5 triệu USD khác mà nhà tài phiệt sòng bạc 70 tuổi này và công ty của ông đã buộc Francis phải bồi thường trong một vụ kiện bồi thường danh dự khác vào đầu năm nay.

Francis, 39 tuổi, là người sản xuất chương trình Girls Gone Wild, một chương trình truyền hình trong đó các phụ nữ trẻ đẹp tự cởi đồ trước máy quay, thường là sau những bữa tiệc mà họ đã uống quá say. Francis bị Wynn cáo buộc đã bôi nhọ danh dự khi cáo buộc đại gia ở Las Vegas này muốn giết ông vì nợ tiền đánh bạc và điều này đe dọa tới việc làm ăn của Wynn ở Nevada, nơi việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hợp pháp, nhưng bị quản lý hết sức gắt gao. “Không chỉ sự nghiệp và công việc làm ăn của ông phụ thuộc vào tiếng tăm của ông, mà 12.000 nhân viên ở các sòng bạc Wynn Las Vegas cũng vậy” và đó là lý do cho số tiền bồi thường danh dự thuộc loại khổng lồ không chỉ trong lịch sử nước Mỹ.

Uy tín cả khi đã chết

Tiếng tăm và uy tín của ông vua nhạc pop Elvis Presley đã được khẳng định một lần nữa dù ông đã qua đời được 35 năm khi một bản kinh thánh có các ghi chú chép tay và những dòng nhật ký của ông được bán với giá tới 59.000 bảng (94.600 USD) trong một phiên bán đấu giá ở Anh, theo nhà bán đấu giá Omega Auctions.

Cuốn Kinh Thánh có bút tích của vua nhạc pop được bán với giá gần 2 tỷ đồng


Bản kinh thánh, là một món quà tặng nhân Giáng sinh đầu tiên của ông tại nhà mới ở Graceland vào năm 1957, được một người Mỹ sống ở Anh giấu tên mua lại, theo trang web của Omega. Cuốn sách, được Presley sử dụng cho tới khi ông qua đời ngày 16/8/1977, dự kiến ban đầu chỉ có giá 25.000 bảng, nhưng rốt cuộc đã bán được giá hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, cũng trong cuộc đấu giá này, một cặp quần lót chưa rửa và lấm bùn đất của Presley, được ông mặc trong bộ áo liền quần màu trắng nổi tiếng ở một trong những buổi biểu diễn cuối cùng vào năm 1977, đã không tìm được người mua. Giá đấu đã đạt tới mức 5.000 bảng, nhưng không lên được mức 7.000 bảng như giá yêu cầu. Một số đồ vật khác của Presley cũng được bán trong phiên đấu giá ngày thứ Bảy bao gồm những khuya măng-sét tay áo, một vòng đeo cổ bằng vàng và những đôi giày đen hiệu Flagg Brothers.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm