Thanh niên 20 tuổi lĩnh án tù vì cố cướp súng bắn ông Donald Trump

14/12/2016 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh niên người Anh Michael Sandford, 20 tuổi bị tuyên phạt án tù 12 tháng và 1 ngày vì âm mưu ám sát ông Donald Trump.

Theo BBC, Sandford bị cáo buộc cố tình cướp súng của một sỹ quan cảnh sát khi tham gia biểu tình phản đối ông Trump tại Las Vegas tháng 9 vừa qua. Khi bị bắt giữ, cậu thanh niên này khai nhận đã cố gắng cướp súng để bắn ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa.

Sandford, sinh ra tại vùng Dorking của nước Anh, đã đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì hành động mưu sát của mình. Nhóm luật sư biện hộ cho thanh niên này cho biết thân chủ của họ mắc chứng tự kỷ, thường xuyên lên cơn co giật và bị ám ảnh.


Michael Sandford khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: AP

Xét về yếu tố trên, tòa án đã xử cậu 12 tháng và 1 ngày tù giam. Ngoài ra, tòa tuyên bố Sandford có khả năng được thả tự do sau khi đã chấp hành án được ít nhất 4 tháng, và sẽ bị trục xuất về Anh ngay tức khắc.

Bà Lynne Sandford chia sẻ rằng con trai mình đã rất hối lỗi về hành động của mình. Bà cho biết cậu cần được điều trị và gia đình chăm sóc. Gia đình đã mất liên lạc với Sandford sau khi cậu bỏ nhà tới Mỹ du lịch năm 2015. Trước đây, Sandford chưa từng quan tâm tới chính trị nên bà Lynne không thể hiểu được lý do cậu muốn sát hại ông Trump.

Theo cáo trạng của tòa án, Sandford đã sang Mỹ du lịch nhưng không quay trở lại Anh dù đã quá hạn visa mà sống lang thang như người vô gia cư. Cậu đã lên kế hoạch tấn công trong gần một năm, đồng thời tới bãi tập bắn một ngày trước khi xảy ra vụ việc. Thẩm phán James Mahan mô tả sự việc là một “trò nguy hại điên rồ”.

“Bị cáo có vấn đề sức khỏe”, vị thẩm phán nói với Sandford và cho hay điều này “không có gì đáng xấu hổ hay ngượng ngùng. Tôi không hề xem cậu như một kẻ ác hay người tâm thần”.

Theo Hoàng Trang - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm