Thái Lan thông qua kế hoạch hòa giải dân tộc

05/05/2010 08:12 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 4/5, hãng Thông tấn Thái Lan dẫn nguồn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết tất cả các đảng trong liên minh cầm quyền đều nhất trí với lộ trình hòa giải dân tộc do ông đưa ra. Ông Abhisit hy vọng kế hoạch này sẽ giúp ổn định tình hình Thái Lan trong vòng 6 tháng.

Trước đó, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối 3/5, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày 14/11 tới để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị với phe áo đỏ, nếu các điều kiện được đáp ứng theo đúng lộ trình hòa giải dân tộc gồm 5 điểm do ông đưa ra. 5 điểm này bao gồm: tôn trọng Hoàng gia, cải cách để giải quyết sự bất công bằng về mặt kinh tế, truyền thông tự do nhưng có trách nhiệm và phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý độc lập, điều tra các vụ bạo lực có liên quan tới người biểu tình và sửa đổi để hiến pháp công bằng hơn với các đảng phái chính trị.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm