Tên lửa Bhar-Mos có thể được trang bị cho tàu ngầm Amur-950

01/04/2013 09:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Doanh nghiệp liên doanh Nga Ấn về sản xuất tên lửa Bhar-Mos sẽ phải cân nhắc tàu ngầm Nga Amur-950 như là một trong những bệ phóng có thể đối với biến thế tên lửa Bhar-Mos dành cho tàu ngầm.

RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc Cục thiết kế Trung ương Rubin Igor Vilnit cho biết thông tin trên.

“Tôi nghĩ rằng việc có tên lửa chung là một trong những ưu thế đầy sức mạnh trong cuộc cạnh tranh sắp tới đây. Bhar-Mos là dự án liên doanh giữa Nga và Ấn Độ, vì vậy việc sử dụng tên lửa này cũng nên được thực hiện với bệ phóng chung” - ông Vilnit nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục thiết kế Rubin giải thích rằng, “tàu ngầm Amur 950 của Nga được thiết kế có ống phóng thẳng đứng phù hợp với tên lửa Bhar-Mos mà gần đây phía Ấn Độ đã thử nghiệm thành công. Amur 950 sẽ là phương tiện mang lý tưởng đối với tên lửa Bhar-Mos”.

Mới đây Ấn Độ tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh phóng ngầm. New Delhi tuyên bố là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu khả năng này. Tuy nhiên, tên lửa Bhar-Mos chưa thể có được phương tiện mang phù hợp, vì tất cả các tàu ngầm hiện có của Hải quân Ấn Độ đều “lỗi thời” với khả năng này.

Được biết, tàu ngầm project 950 được phía Nga thiết kế để tham gia gói thầu cung cấp 6 tàu ngầm hiện đại cho Hải quân Ấn Độ. Chi tiết gói thầu này không được tiết lộ, theo truyền thông, tổng giá trị của gói thầu 6 tàu ngầm này lên tới 14 tỉ USD.

Ngoài dự án Amur 950, Cục thiết kế Rubin cũng giới thiệu project 1650 cho các nhà đặt hàng tiềm năng. Đây là những biến thể xuất khẩu của lớp tàu ngầm Lada đóng cho Hải quân Nga.

Danh Nguyễn
Theo RIA Novosti

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm