Tàu sân bay Trung Quốc hoàn tất việc thử nghiệm

15/08/2011 07:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tân Hoa Xã hôm 14/8 cho biết tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, vốn mang tên Varyag khi còn nằm ở Ukraina, đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm hoạt động trên biển đầu tiên kéo dài 5 ngày và đã trở lại cảng Đại Liên.

Trung Quốc không thông báo con tàu đã thử nghiệm những gì và ở đâu, nhưng nhiều loại tàu thuyền đã bị cấm đi vào một khu vực biển nhỏ ngoài khơi Đại Liên cho tới tận tối 14/8. Giới quan sát đánh giá cuộc thử đầu tiên chỉ nhằm kiểm tra hoạt động của động cơ và hệ thống lái tàu.

Trước đó báo chí Trung Quốc đưa tin rằng quân đội nước này sẽ sớm cho máy bay tập luyện cùng với con tàu sân bay đầu tiên này. Cụ thể, các phi công Trung Quốc sẽ tập bay gần con tàu, hạ cánh và cất cánh rời khỏi nó sau một thời gian ngắn. Các máy bay tham gia hoạt động này là loại Thẩm Dương J-15, một phiên bản Trung Quốc đã sao chép từ nguyên mẫu chiếc Sukhoi Su-33 Flanker của Nga.

Theo thiết kế gốc của Nga, Varyag có chiều dài 323 mét. Nó có thể mang khoảng một chục chiếc máy bay Su-33, 14 trực thăng chống tàu ngầm Ka-27PL, 2 trực thăng chống chiến tranh điện tử và 2 trực thăng cứu nạn. Khi cần thiết, con tàu có thể mang tới 36 chiếc Su-33 và 18 trực thăng các loại. Nó có thể mang theo 2.500 tấn nhiên liệu máy bay, đủ để thực hiện từ 500-1000 lượt bay của máy bay chiến đấu và trực thăng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm