Tàu sân bay hạt nhân mới của Nga sẽ dẫn đầu thế giới

20/05/2013 13:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Itar-Tass dẫn phát biểu của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov nói rằng tàu sân bay hạt nhân đang đóng ở Nga cần phải vượt trội hơn tất cả các tàu chiến cùng loại hiện có trên thế giới.

“Công việc xây dựng diện mạo tương lai của tàu sân bay hạt nhân dành cho Hải quân Nga vẫn đang diễn ra tại các Cục thiết kế và các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở St-Peterburg. Các kết quả thực hiện công việc tạo dựng diện mạo mới cho tàu sân bay hạt nhân của Nga vẫn được báo cáo thường xuyên cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân Nga” - Đô đốc Chirkov nói.

“Chúng tôi cần những chiếc tàu sân bay không phải là phiên bản của ngày hôm qua, cũng không phải như ngày nay trên thế giới, mà phải thực sự là chiếc tàu chiến của tương lai có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tương tác với nhóm tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và các cỗ máy vũ trụ trong không gian. Nó cần phải sử hữu những khả năng vô cùng rộng lớn để tiến hành hoạt động chiến đấu trong bất kỳ điều kiện phức tạp nào và hực hiện hoạt động quân sự trên mọi khu vực biển và đại dương trên thế giới” - Đô đốc Chirkov nhấn mạnh.


Admiral Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga đang hoạt động

Theo lời ông Chirko, tàu sân bay hạt nhân mới của Nga về các tính chất hàng hải, các chức năng cơ bản và khả năng chiến đấu “cần phải vượt trội so với mọi tàu chiến cùng loại hiện có trên thế giới”. “Đây là đòi hỏi khắt khe của chúng tôi đối với ngành công nghiệp quốc phòng và chúng tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu này” - ông Chirkov nhấn mạnh.

Hiện nay trong thành phần Hải quân Nga chỉ có duy nhất 1 chiếc tàu sân bay hạng nặng còn hoạt động là tuần dương hạm Admiral Kuznetsov, đồng thời là kỳ hạm của Hạm đội phương Bắc. Chương trình hiện đại hóa đối với tuần dương hạm Admiral Kuznetsov sẽ được thực hiện trước năm 2020.

Theo kế hoạch Nga sẽ bắt đầu đóng hàng loạt tàu sân bay hạt nhân mới cho lực lượng Hải quân kể từ năm 2021. Đô đốc Chirkov nói: Trong giai đoạn 2021-2030 tiềm năng chiến đấu của Hải quân Nga sẽ được tăng cường đáng kể bởi các tàu sân bay tương lai, các tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ 4, các tàu chiến đa năng hoạt động ở các khu vực đại dương, tầm xa và ven bờ”.

Nga sẽ thực hiện song song công việc đóng tàu sân bay mới cùng với việc xây dựng các căn cứ có cơ sở hạ tầng cần thiết, cũng như các trung tâm đào tạo thủy thủ đoàn.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm