Tàu sân bay George Washington của Mỹ thăm Hong Kong

08/11/2013 14:09 GMT+7 | Trong nước

Ngày 8/11, nhóm tàu chiến tấn công của Hải quân Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay hạt nhân George Washington, đã thả neo trên vùng biển của Hong Kong (Trung Quốc) và dự kiến lưu lại đây 5 ngày.

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington dẫn đầu đoàn tàu gồm một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường. Ảnh: AFP

Kể từ thời chiến tranh Việt Nam, Hong Kong là một điểm nghỉ dưỡng phổ biến của các thủy thủ Mỹ. Tuy nhiên, sau khi vùng đất thuộc Anh chuyển sang chủ quyền của Trung Quốc trong năm 1997, mỗi lần cập cảng các tàu phải xin phép chính quyền trung ương Bắc Kinh.

Theo giới chuyên gia, hiện quan hệ quân sự Trung - Mỹ có dấu hiệu ấm lên. Điều này được chứng minh bằng thực tế là trước chuyến thăm Hong Kong của nhóm tàu Hải quân Mỹ, một chỉ huy đơn vị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong đã được mời lên thăm tàu George Washington.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm