Tàu chiến Hà Lan bắn cháy tàu cướp biển

26/10/2012 06:06 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hải quân Hà Lan hôm 24/10 thông báo, thủy thủ đoàn tàu chiến HNMLS Rotterdam của nước này phát hiện một con tàu mẹ chở cướp biển ở gần đường bờ biển Somali nên đã cử một xuồng nhỏ tới kiểm tra.

Khi đội kiểm tra tới gần, cướp biển trên con tàu và ở bờ biển đã bất ngờ xả súng dữ dội vào nó, buộc các quân nhân Hà Lan phải bắn trả, làm tàu cướp bốc cháy. Vụ đọ súng làm 1 tên cướp biển thiệt mạng, trong khi số còn lại phải nhảy xuống nước thoát thân.


Thủy thủ đoàn tàu Rotterdam đã tiến hành giải cứu 25 tên cướp nhảy xuống biển. Tuy nhiên hoạt động giải cứu đã diễn ra trong tình huống nguy hiểm, khi bọn cướp trên biển liên tục bắn về phía binh lính Hà Lan. Không một quân nhân Hà Lan nào bị thương sau vụ việc trên, dù chiếc xuồng mui cứng của họ đã bị hư hại nặng. Những tên cướp được giải cứu đang bị giam giữ trên tàu Rotterdam, vốn là soái hạm của lực lượng chống cướp của NATO ở Somalia.

Hoạt động chống cướp biển Somalia diễn ra tích cực của lực lượng quốc tế đã khiến số tàu bị cướp trong năm nay giảm mạnh. Tới thời điểm này, mới chỉ có 35 tàu bị tấn công và chỉ có 5 tàu bị cướp biển chiếm giữ. Trong năm 2010, bọn cướp đã tiến hành 174 vụ tấn công và cướp được 47 tàu.

V.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm