Tân Thủ tướng Nhật giữ lại phần lớn nội các

09/06/2010 06:48 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 8/6, tân chính phủ Nhật Bản đã công bố danh sách nội các mới, với thành phần gồm 11/18 bộ trưởng từ chính phủ tiền nhiệm.


Thủ tướng Naoto Kan
Cụ thể ông Yoshihiko Noda được bầu làm Bộ trưởng Tài chính, ông Katsuya Okada tái giữ chức Ngoại trưởng, ông Masayuki Naoshima tiếp tục nắm ghế Bộ trưởng Thương mại và Kinh tế, ông Toshimi Kitazawa giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng, ông Seiji Maehara vẫn làm Bộ trưởng Giao thông.

Giới phân tích cho rằng việc Thủ tướng Naoto Kan giữ lại phần lớn nội các tiền nhiệm cho thấy Chính phủ đang cần sự ổn định để thông qua các đạo luật trước khi phiên họp của Quốc hội Nhật Bản kết thúc vào ngày 16/6 tới.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm